1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Mỹ có thể bán máy bay do thám P-3 cho Việt Nam”

(Dân trí) - Các quan chức cấp cao của Mỹ cho biết Washington đang tiến dần hơn tới việc dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam và có thể bán máy bay do thám P-3 cho Việt Nam.


Máy bay do thám P-3.

Máy bay do thám P-3.

Thông tin được hãng thông tấn Anh Reuters dẫn lời giới chức cấp cao Mỹ cho biết. Theo các nguồn tin này, Washington muốn hỗ trợ cho Việt Nam tăng cường khả năng theo dõi và bảo vệ bờ biển Việt Nam và máy bay do thám không được trang bị vũ khí P-3 có thể là mặt hàng đầu tiên được Mỹ bán cho Việt Nam.

Theo giới phân tích loại máy bay này có thể cho phép Việt Nam theo dõi các hoạt động ngày một hiếu chiến của Trung Quốc ở Biển Đông, một điểm nóng tranh chấp ở khu vực.

2 quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Obama cho biết các cuộc thảo luận về việc nới lỏng lệnh cấm vũ khí đang diễn ra ở Washington và có thể có kết quả vào cuối năm nay.

“Tình hình đang thay đổi và đó là điều chúng ta đang nhìn nhận một cách nghiêm túc”, một quan chức giấu tên cho biết. “Những gì chúng ta thấy là một đối tác mà lợi ích của chúng ta đang hội tụ”, ông nói.

Hãng tin Anh cũng cho biết, 2 quan chức cấp cao trong ngành công nghiệp vũ khí của Mỹ cũng dự đoán chính phủ Mỹ sẽ sớm dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam. “Đã có nhiều cuộc thảo luận về việc cho phép bán vũ khí cho Việt Nam.”, một quan chức giấu tên cho hay.

Trong chuyến công du Việt Nam đầu tháng 8 vừa qua, Thượng nghị sỹ Mỹ John McCain, người đã có nhiều đóng góp trong việc bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ sau chiến tranh, cho rằng đã đến lúc Mỹ nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam và khi đó ông đã bày tỏ hi vọng việc nới lỏng từng bước sẽ bắt đầu được thực hiện vào tháng 9 này.

TNS McCain: Mỹ có thể nới lỏng lệnh cấm vũ khí sát thương cho VN vào tháng 9

Thượng nghị sỹ John McCain (phải) và Thượng nghị sỹ Sheldon Whitehouse tại cuộc họp báo ngày 8/8 ở Hà Nội cũng đã bày tỏ hi vọng lệnh cấm vũ khí sát thương đối với Việt Nam sẽ sớm được Mỹ dỡ bỏ (Ảnh Vũ Quý).

Theo trang web của tập đoàn Lockheed Martin, có tổng cộng 435 máy bay P-3 của hãng này hiện đang được 21 chính phủ cho hoạt động khắp thế giới. Hải quân Mỹ dự kiến thay thế P-3 bằng máy bay do thám P-8 tiên tiến hơn do Boeing sản xuất.

Một giám đốc của Lockheed được tạp chí quân sự IHS Janes hồi tháng 4 năm ngoái dẫn lời cho rằng, Việt Nam có thể yêu cầu 6 chiếc P-3 và có vẻ như đang ngày càng có nhiều người ủng hộ chính phủ Mỹ phê chuẩn yêu cầu này. Tuy nhiên, giới chức Lockheed từ chối bình luận về thông tin này, viện dẫn việc mua bán vũ khí như vậy do chính phủ giải quyết.

Song tờ báo Anh dẫn lời một nguồn tin cho biết giới chức chính phủ Mỹ coi việc bán thiết bị do thám biển là một khởi đầu cho một chương mới trong quan hệ Việt-Mỹ và coi P-3 là “lựa chọn hợp lý”.

Trung Anh
Tổng hợp