Mỹ có khả năng không kích Iran trong vòng 18 tháng tới
(Dân trí) - Kênh truyền hình Mỹ Foxnews đã trích dẫn các nguồn tin cho biết, việc Đức từ chối ủng hộ các biện pháp trừng phạt chống Iran hồi tuần trước đã buộc chính quyền Mỹ xem xét khả năng không kích Iran trong 18 tháng tới.
Theo thông tin được Foxnews đưa ra, lời từ chối của nước Đức đã khiến nhiều chính trị gia và giới quân sự lên tiếng thuyết phục ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice rằng, việc giải quyết vấn đề hạt nhân Iran đã thất bại. Tốt hơn nhất là chuẩn bị một chiến dịch can thiệp quân sự chống lại nước Cộng hòa Hồi giáo. Trong số những người ủng hộ nhiệt tình giải pháp quân sự có Phó cố vấn an ninh quốc gia James Jeffrey và Phó thư ký phụ trách an ninh quốc gia và không phổ biến vũ khí hạt nhân John Rood.
Cũng theo kênh Foxnews, các nguồn tin ngoại giao khẳng định, Đức đã đưa ra lý do cho việc nước này từ chối ủng hộ các lệnh trừng phạt bởi những tác động tiêu cực của các biện pháp trừng phạt lên nền kinh tế của nước này. Theo phân tích của các nhà ngoại giao, Berlin muốn cho cộng đồng thế giới biết họ công khai phản đối mọi hình thức tấn công các cơ sở hạt nhân Iran.
Hiện chính quyền của Tổng thống Bush đang xem xét hai kịch bản. Một là các lực lượng quân đội Mỹ phong tỏa việc nhập khẩu xăng và xuất khẩu dầu lửa của Iran. Hai là tiến hành ném bom trên quy mô rộng. Kế hoạch không kích bao gồm một bản phân tích các thời hạn cần thiết để Không lực Mỹ vô hiệu hóa lực lượng phòng không Iran, sau đó tiến hành ném bom các cơ sở hạt nhân của nước này. Phần lớn những nhân vật ủng hộ kịch bản quân sự đều thống nhất kết luận, chỉ cần tấn công liên tục trong 1 tuần, nước Mỹ sẽ đạt được các mục tiêu đề ra.
Foxnews cho biết thêm, việc Lực lượng Vệ binh Cộng hòa Iran bị liệt vào danh sách tổ chức khủng bố có thể là cái cớ cho chính quyền của ông Bush phát động các đợt tấn công.
Đây không phải là lần đầu tiên chính quyền Mỹ để lộ thông tin cho thấy khả năng giải quyết vấn đề hạt nhân Iran bằng vũ lực. Cuối tháng 8/2007, Chỉ huy hải quân Iran A.Razmjoo khẳng định vùng Vịnh sẽ là "địa ngục" đối với những kẻ thù của Iran nếu họ tiến đánh Iran. Trước đó, Tehran dọa tấn công các quyền lợi Mỹ trong khu vực nếu Mỹ tấn công các cơ sở hạt nhân của nước này.
Ngọc Nhàn
Theo Ria Novosti, Reuters










