1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Mỹ chỉ trích Nga về vụ máy bay Malaysia

(Dân trí) - Nhà Trắng cho rằng Nga ủng hộ quân ly khai tại miền đông Ukraine đã dẫn tới vụ máy bay Malaysia Airlines bị bắn rơi, khiến gần 300 hành khách thiệt mạng.

Máy bay Malaysia rơi khi đang trên đường từ Amsterdam (Hà Lan) tới Kuala Lumpur, Malaysia.

Máy bay Malaysia rơi khi đang trên đường từ Amsterdam (Hà Lan) tới Kuala Lumpur, Malaysia.

Trong một thông báo ngày hôm qua 17/7, Nhà Trắng đã cáo buộc rằng: “Dù chưa có đủ thông tin nhưng chúng tôi biết rằng vụ việc xảy ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tại Ukraine bị "đổ thêm dầu" bởi sự hỗ trợ của Nga dành cho quân ly khai, từ vũ khí, thiết bị cho đến huấn luyện”.

Đây chính là lời cáo buộc rõ ràng của Mỹ đối với chính phủ Nga khi Washington cho rằng chính sự tấn công của chính quyền Ukraine nhằm vào các phần tử ly khai nước này đã làm căng thẳng tại Ukraine gia tăng. Điều này đã dẫn đến thảm họa máy bay kinh hoàng MH17 làm 298 hành khách thiệt mạng, trong đó có 154 người Hà Lan.

Washington cũng kêu gọi các bên liên quan tiến hành điều tra khẩn trương vụ việc nghiêm trọng này, đồng thời nhấn mạnh toàn bộ bằng chứng từ hiện trường vụ tai nạn phải được giữ lại tại lãnh thổ Ukraine, cho đến khi các nhà điều tra quốc tế có thể kiểm tra mọi khía cạnh của thảm kịch này nhằm tránh sự hủy hoại do lực lượng thân Nga có thể gây ra.

Chiếc Boeing 777-200 của Malaysia bị rơi một ngày sau khi Washington tăng cường các lệnh cấm vận đối với Nga khi cho rằng Nga chưa tuân thủ các yêu cầu của phương Tây trong việc sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để thuyết phục các phần tử ly khai ở đông Ukraine hạ vũ khí và ngăn chặn việc tuồn vũ khí cũng như thiết bị quân sự qua biên giới vào Ukraine.

Đáng chú ý là, thông tin về vụ máy bay rơi trong vùng chiến sự tại Đông Ukraine xuất hiện khi ông Obama đang điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, để giải thích vì sao Washington đưa ra các trừng phạt mới đối với lĩnh vực quốc phòng, tài chính và năng lượng của Nga.

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Poroshenko sau vụ tai nạn, ông Obama đã cam kết các chuyên gia Mỹ sẽ “hỗ trợ ngay lập tức tất cả những gì có thể” để điều tra nguyên nhân máy bay gặp nạn.

Nhà Trắng cũng cho biết thêm Tổng thống Mỹ Obama và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã chuẩn bị tinh thần để hỗ trợ kịp thời nhất cho công tác điều tra khẩn trương, toàn diện, đáng tin cậy và không bị cản trở để sớm làm sáng tỏ vụ việc. Hai bên cũng thống nhất về việc sớm tiếp cận hiện trường nơi chiếc máy bay rơi tại lãnh thổ đang bị các phần tử ly khai thân Nga chiếm đóng.

Trong khi đó, về phần mình, Tổng thống Nga Putin ngày 17/7 cho rằng Ukraine phải chịu trách nhiệm cho vụ rơi máy bay của hãng hàng không Malaysia vì thảm họa này sẽ không xảy ra nếu có hòa bình ở Ukraine và nếu chiến dịch quân sự không được nối lại tại đông nam nước này.


Nam Hằng
Theo AFP