1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Mỹ: Cặp đôi kiện công ty du lịch 5 triệu USD vì bị bỏ rơi giữa biển

Minh Phương

(Dân trí) - Một cặp đôi ở California (Mỹ) đã đệ đơn kiện một công ty du lịch Hawaii với cáo buộc bỏ rơi họ ở giữa đại dương trong một chuyến lặn biển.

Mỹ: Cặp đôi kiện công ty du lịch 5 triệu USD vì bị bỏ rơi giữa biển - 1

(Ảnh minh họa: Wikimedia).

Theo trang tin UPI, Elizabeth Webster và Alexander Burckle, cặp vợ chồng ở California đã kiện công ty Sail Maui ở Hawaii vì đưa họ tham gia chuyến lặn biển ở ngoài khơi đảo Maui, sau đó bỏ rơi họ ở đó hồi tháng 9/2021.

Cụ thể, trong chuyến du lịch nhân tuần trăng mật, họ đã tham gia một chương trình du lịch của Sail Maui. Hướng dẫn viên nói, họ có 1 giờ đồng hồ để lặn biển trước khi di chuyển đến địa điểm tiếp theo của hành trình. Tuy nhiên, Webster và Burckle nói, họ không được hướng dẫn chi tiết về vị trí, thời gian cũng như khu vực cho phép lặn biển. Ngoài ra, dường như họ cũng không được thông báo ai trong đoàn sẽ là nhân viên cứu hộ trong tình huống khẩn cấp.

Sau khoảng 1 giờ đồng hồ lặn biển, cả hai quay trở lại tàu. Tuy nhiên, thời điểm đó, sóng khá mạnh nên việc di chuyển rất khó khăn. Họ tiếp tục cố bơi gần về phía con tàu trong khoảng 30 phút và nhận ra nó đã chạy xa.

Họ cố gắng bơi vào bờ sau khoảng 2 giờ đồng hồ dưới nước. Họ viết những dòng chữ cầu cứu trên cát với hy vọng có người hỗ trợ. Hai người dân địa phương phát hiện ra họ khoảng 10 phút sau đó.

Cặp đôi yêu cầu công ty du lịch phải bồi thường thiệt hại về vật chất lẫn tinh thần lên tới 5 triệu USD vì cho rằng hãng này vô trách nhiệm với khách hàng.

"Họ đã phải ngâm mình trong nước rất lâu, nếu không phải là những người trẻ khỏe, có thể họ đã chết đuối. Có lẽ Sail Maui thời điểm đó không biết thành viên đoàn mất tích", luật sư riêng của cặp vợ chồng cho biết.

Theo UPI