1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ: Cảnh sát trưởng Ferguson từ chức sau cáo buộc phân biệt chủng tộc

(Dân trí) - Sau khi Bộ Tư pháp Mỹ công bố một bản báo cáo liên bang cho thấy nạn phân biệt chủng tộc diễn ra phổ biến tại sở cảnh sát thành phố Ferguson, lãnh đạo cơ quan này đã đồng ý từ chức.

Cảnh sát trưởng thành phố Ferguson Thomas Jackson. (Ảnh: Getty Image)

Cảnh sát trưởng thành phố Ferguson Thomas Jackson. (Ảnh: Getty Image)

BBC đưa tin, cảnh sát trưởng thành phố Ferguson, bang Missouri (Mỹ), ông Thomas Jackson, hôm qua 11/3 đã đồng ý từ chức và sẽ chính thức kết thúc nhiệm kỳ từ ngày 19/3 tới.

Chính quyền thành phố cho hay họ sẽ cấp cho ông Jackson trợ cấp thôi việc và trả tiền bảo hiểm sức khỏe cho ông trong một năm tới. Một cuộc tìm kiếm sẽ được tiến hành để tìm ra người thay thế vị trí của ông Jackson.

Sở cảnh sát Ferguson đã trở thành đối tượng điều tra sau khi một sỹ quan cảnh sát da trắng bắn chết một thanh niên da đen hồi tháng 8 năm ngoái, làm bùng lên làn sóng phản đối mạnh mẽ. Viên cảnh sát nổ súng sau đó đã được tòa án tha bổng và điều này càng làm người da đen tại đây bất bình sâu sắc.

Trong báo cáo do Bộ Tư pháp Mỹ mới đây công bố, Sở cảnh sát Ferguson đã có nhiều hành động phân biệt đối xử đối với người da đen địa phương. Cảnh sát thành phố này thường xuyên phạt người da đen để lấy tiền phạt, tăng nguồn thu ngân sách cho thành phố.

Thậm chí các sĩ quan Ferguson còn thường xuyên dùng vũ lực quá mức, bắt giam người da đen không có lý do rõ ràng. Trong khi bắt giữ, cảnh sát tại đây sẵn sàng dùng chó nghiệp vụ và dùng súng gây tê để tấn công các nạn nhân.

Thoa Phạm
Theo BBC