1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Mỹ cảnh báo Trung Quốc về việc hỗ trợ quốc phòng Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Ngoại trưởng Mỹ nói với người đồng cấp Trung Quốc rằng Washington sẽ có biện pháp đáp trả nếu Bắc Kinh tiếp tục hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng Nga.

Mỹ cảnh báo Trung Quốc về việc hỗ trợ quốc phòng Nga - 1

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (trái) bắt tay Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 57 tại Lào ngày 27/7 (Ảnh: AFP).

"Ngoại trưởng (Antony Blinken) tái khẳng định mối quan ngại nghiêm trọng về sự hỗ trợ của Trung Quốc đối với ngành công nghiệp quốc phòng của Nga, đồng thời nói rõ rằng nếu Trung Quốc không hành động để giải quyết mối đe dọa này đối với an ninh châu Âu, Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp thích hợp", Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố về cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 27/7.

Ngoại trưởng Mỹ, Trung Quốc đã trao đổi trong 1 giờ 20 phút bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và các hội nghị liên quan tại Lào.

Mỹ đã áp đặt biện pháp trừng phạt nhằm vào các mục tiêu, bao gồm các công ty có trụ sở tại Trung Quốc bán chất bán dẫn cho Moscow, như một phần trong nỗ lực làm suy yếu chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Theo một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ, mặc dù Ngoại trưởng Blinken cảnh báo Washington sẽ có hành động nếu Bắc Kinh không hạn chế sự hỗ trợ đối với ngành công nghiệp quốc phòng Nga, song Trung Quốc "không cam kết hành động" sau tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ.

Tại cuộc gặp với ông Vương Nghị, Ngoại trưởng Blinken cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan, đồng thời bày tỏ quan ngại về các hành động gây bất ổn của Trung Quốc ở Biển Đông.

Ông Blinken khẳng định Mỹ ủng hộ quyền tự do hàng hải và hàng không, đồng thời giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế.

Ngoại trưởng Vương Nghị đã nói với ông Blinken rằng, Đài Loan là một phần của Trung Quốc và "không phải và sẽ không phải là một quốc gia", đồng thời Bắc Kinh sẽ đáp trả các hành động khiêu khích của các thế lực ủng hộ nền độc lập của Đài Loan.

Ông Vương Nghị cho biết mặc dù các kênh liên lạc giữa Trung Quốc và Mỹ vẫn mở, nhưng Washington vẫn tăng cường nỗ lực kiềm chế và gây sức ép với Bắc Kinh.

"Những rủi ro mà quan hệ Trung - Mỹ phải đối mặt vẫn đang tích tụ và những thách thức đang gia tăng, đồng thời mối quan hệ đang ở thời điểm quan trọng để ngăn chặn sự suy giảm và đạt được sự ổn định", ông Vương Nghị nói thêm.

Ngoại trưởng Blinken cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris, người nhiều khả năng sẽ trở thành ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ năm nay, đều tin vào tầm quan trọng của sự ổn định trong quan hệ Mỹ - Trung và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.

Tại cuộc gặp, ông Blinken và ông Vương Nghị cũng thảo luận về thỏa thuận hòa giải mới đạt được giữa Fatah và Hamas do Trung Quốc làm trung gian.

Theo Reuters