1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Mỹ cảnh báo khả năng Iran phát triển vũ khí hạt nhân

Thành Đạt

(Dân trí) - Quan chức Mỹ dự đoán Iran có thể phát triển vũ khí hạt nhân vào cuối năm nay trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông.

Mỹ cảnh báo khả năng Iran phát triển vũ khí hạt nhân - 1

Tên lửa Iran (Ảnh: Reuters).

"Iran có thể tuyên bố trở thành một quốc gia hạt nhân vào cuối năm nay do các chính sách thất bại của Tổng thống Mỹ Joe Biden", Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ Mike Turner nói với CBS hôm 18/8.

Theo ông Turner, việc Iran phát triển vũ khí hạt nhân đánh dấu sự leo thang đáng kể mà Mỹ đã tìm cách tránh trong nhiều năm.

Tháng trước, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đưa ra một cảnh báo tương tự, cho rằng Tehran sẽ mất "một hoặc hai tuần" để có được các vật liệu cần thiết nhằm chế tạo vũ khí hạt nhân.

Ông Blinken lưu ý rằng Iran đã tích trữ uranium gần cấp độ vũ khí kể từ khi Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran (JCPOA) vào năm 2018.

Sau khi "thỏa thuận hạt nhân bị hủy bỏ, thay vì phải mất ít nhất một năm nữa mới có thể đạt được năng lực đột phá trong việc sản xuất vật liệu phân hạch cho vũ khí hạt nhân, thì giờ đây Iran có lẽ chỉ còn cách một hoặc hai tuần nữa là đạt được điều đó", nhà ngoại giao Mỹ cho biết tại Diễn đàn An ninh Aspen ở Colorado.

JCPOA, được Iran, Trung Quốc, Pháp, Đức, Nga, Anh và Mỹ ký kết vào năm 2015 dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, yêu cầu Tehran phải thu hẹp chương trình hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế.

Tuy nhiên, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút khỏi thỏa thuận, mô tả đây là "thỏa thuận tồi tệ nhất từ trước đến nay" vì theo ông, thỏa thuận này không thực sự ngăn cản được Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Mặc dù Iran liên tục nhấn mạnh rằng nước này không có kế hoạch chế tạo vũ khí hạt nhân và chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích hòa bình.

Gần đây, Iran nhắc lại rằng họ có ý định tuân thủ học thuyết hạt nhân, nhưng cũng cảnh báo Tehran có thể buộc phải xem xét lại lập trường của mình nếu sự tồn tại của đất nước bị đe dọa, đặc biệt là trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Israel. 

Từ năm 2022, Iran từng tuyên bố sở hữu kỹ thuật chế tạo bom hạt nhân, nhưng chưa có kế hoạch thực hiện điều đó. Cuối tháng 4, Javad Karimi-Ghodousi, thành viên ủy ban an ninh quốc gia Iran, cho biết rằng về mặt kỹ thuật, Tehran có thể làm giàu uranium tới độ tinh khiết 90% "cho đầu đạn" trong "nửa ngày cho đến tối đa là một tuần".

"Chúng tôi không có quyết định chế tạo bom hạt nhân nhưng nếu sự tồn tại của Iran bị đe dọa, sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thay đổi học thuyết quân sự của chúng tôi", một cố vấn của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố vào tháng 5, sau khi Israel đe dọa tấn công các cơ sở hạt nhân của Tehran.

Tổng thống mới đắc cử của Iran Masoud Pezeshkian gợi ý rằng Tehran sẵn sàng hợp tác với phương Tây. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao nói với CNN rằng họ không còn tin rằng thỏa thuận hạt nhân có thể quay trở lại vì Iran đã thực hiện quá nhiều hành động leo thang trong những năm kể từ khi đàm phán đổ vỡ.

Theo RT