1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ cảnh báo hậu quả nếu Triều Tiên tấn công hạt nhân

Thành Đạt

(Dân trí) - Lầu Năm Góc cảnh báo một cuộc tấn công hạt nhân của Triều Tiên nhằm vào Mỹ hoặc các đồng minh của Washington sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Mỹ cảnh báo hậu quả nếu Triều Tiên tấn công hạt nhân - 1

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên (Ảnh: KCNA).

Trong Chiến lược Quốc phòng (NDS) của Bộ Quốc phòng Mỹ được công bố hôm 27/10,  Lầu Năm Góc cho biết Washington cũng sẽ yêu cầu Triều Tiên chịu trách nhiệm về bất kỳ việc chuyển giao vũ khí hạt nhân hoặc các vật liệu và công nghệ liên quan đến hạt nhân cho các bên khác.

"Bất kỳ cuộc tấn công hạt nhân nào của Triều Tiên chống lại Mỹ hoặc các đồng minh và đối tác của Mỹ đều không thể chấp nhận được và sẽ dẫn đến sự kết thúc của chính quyền Triều Tiên. Không có kịch bản nào mà chính quyền Triều Tiên vẫn tồn tại nếu họ sử dụng vũ khí hạt nhân", NDS cảnh báo.

Chiến lược quốc phòng mới của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh có nhiều dự đoán rằng Bình Nhưỡng có thể sớm tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 7. Triều Tiên đã tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 và cũng là lần gần đây nhất vào tháng 9/2017.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể chuẩn bị tiến hành vụ thử hạt nhân bất cứ lúc nào.

"Các hành động tấn công chỉ gây thêm bất ổn trên bán đảo và góp phần làm suy thoái môi trường an ninh. Chúng tôi đã nói trong nhiều tháng nay rằng ông Kim Jong-un có thể tiến hành một vụ thử hạt nhân khác bất cứ lúc nào. Và chúng tôi vẫn tin rằng tình huống này sẽ xảy ra", ông Kirby phát biểu trong một cuộc họp báo.

Ông Kirby tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc đối thoại với Bình Nhưỡng, nhưng cho biết Washington vẫn chuẩn bị cho mọi tình huống bất thường.

"Nhưng một lần nữa, tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng tôi sẵn sàng ngồi xuống (để đàm phán) mà không cần điều kiện tiên quyết và không có lý do gì để Triều Tiên tiến hành một vụ thử nghiệm khác. Trong khi đó, do Triều Tiên không thể hiện bất kỳ xu hướng muốn đối thoại, nên chúng tôi phải đảm bảo rằng chúng tôi có thể bảo vệ chính mình và các đồng minh", ông Kirby nhấn mạnh.

Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cho biết NDS đã "nêu rõ" các mối đe dọa do Triều Tiên gây ra và năng lực hạt nhân, tên lửa đang phát triển của nước này. Triều Tiên đã tiến hành 44 vụ phóng tên lửa đạn đạo trong năm nay. Theo các quan chức Mỹ, đây là số lượng tên lửa đạn đạo lớn nhất mà nước này từng phóng trong một năm.

"NDS cho phép chúng tôi bảo vệ nước Mỹ để ngăn chặn các cuộc tấn công chiến lược chống lại Mỹ cũng như các đồng minh và đối tác của chúng tôi, để sẵn sàng giành ưu thế trong xung đột khi cần thiết", ông Austin cho biết.

NDS cũng đề cập các nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân do Triều Tiên gây ra. "Chúng tôi sẽ buộc chính quyền (Triều Tiên) chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động chuyển giao công nghệ, vật liệu hoặc chuyên môn nào về vũ khí hạt nhân cho bất kỳ tổ chức nhà nước hoặc phi nhà nước nào", NDS nêu rõ.

Theo Yonhap