1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ cạn tiền viện trợ cho Ukraine sau gói cuối cùng của năm

Quốc Đạt

(Dân trí) - Chính phủ Mỹ hôm 27/12 công bố gói vũ khí 250 triệu USD cho Ukraine, gói viện trợ cuối cùng trong quỹ khả dụng của Washington. Quốc hội Mỹ sẽ cần quyết định liệu có tiếp tục hỗ trợ Ukraine hay không.

Mỹ cạn tiền viện trợ cho Ukraine sau gói cuối cùng của năm - 1

Lính pháo binh Ukraine di chuyển đạn pháo gần Bakhmut (Ảnh: AFP/Getty).

"Gói cuối cùng của năm" trị giá tới 250 triệu USD, gồm "đạn dược cho phòng không, các bộ phận khác của hệ thống phòng không, đạn bổ sung cho hệ thống rocket pháo binh cơ động cao (HIMARS), đạn pháo 155mm và 105mm, đạn chống thiết giáp và hơn 15 triệu  viên đạn", AFP dẫn tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Mỹ.

"Điều quan trọng lúc này là Quốc hội phải hành động nhanh chóng, càng sớm càng tốt để thúc đẩy lợi ích an ninh quốc gia của chúng ta bằng cách giúp Ukraine tự vệ và đảm bảo tương lai của họ", tuyên bố nói.

Tổng thống Joe Biden coi ủng hộ Kiev là một ưu tiên của mình, trong bối cảnh vũ khí và hỗ trợ tài chính của Mỹ đóng vai trò quan trọng giúp Ukraine trong xung đột với Nga.

Tuy nhiên, các đảng viên Cộng hòa cánh hữu phản đối việc này. Họ từ chối duyệt chi khoản viện trợ mới cho Ukraine nếu đảng Dân chủ không đồng ý siết quy trình chống tình trạng di cư bất hợp pháp qua biên giới phía nam nước Mỹ.

Tại Kiev, trợ lý tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak, hoan nghênh khoản viện trợ này.

"Cảm ơn sự giúp đỡ của các bạn. Chúng tôi sẽ giành chiến thắng", ông Yermak viết trên mạng xã hội X.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ còn kêu gọi Quốc hội nên "hành động nhanh chóng" để cấp thêm tiền cho quỹ viện trợ.

Một tuần trước, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby đã nói rằng đợt viện trợ quân sự sắp tới của Mỹ sẽ là lần cuối cùng vì Nhà Trắng sẽ hết quỹ có thể sử dụng cho Ukraine.

Phe Dân chủ tại Thượng viện đã cố gắng đạt thỏa thuận phút chót với phe Cộng hòa trong tuần qua nhưng hai bên đã phải nghỉ lễ cuối năm mà không đạt được tiến triển lớn.

Quốc hội Mỹ sẽ hoạt động trở lại vào ngày 8/1/2024.

Ngay cả khi Thượng viện - do đảng Dân chủ kiểm soát với đa số sít sao - đạt đồng thuận, thỏa thuận ấy cũng cần được thông qua tại Hạ viện, nơi đảng Cộng hòa cũng đang nắm giữ thế đa số mong manh.

Theo AFP