1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ cân nhắc đưa hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tới Trung Đông

(Dân trí) - Quân đội Mỹ đang cân nhắc đưa hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tới Trung Đông, một tướng lĩnh quân đội ngày 5/3 tiết lộ, viện dẫn điều mà ông gọi là một nhu cầu bức thiết nhằm đối phó với các địch thủ có các hệ thống tên lửa và sẵn sàng sử dụng chúng.

Hệ thống tên lửa THAAD (Ảnh:

Hệ thống tên lửa THAAD (Ảnh: lockheedmartin)
 
Đại tướng Vincent Brooks, Tư lệnh lục quân Mỹ tại Thái Bình Dương, cho hay chưa quyết định nào được đưa ra về việc triển khai một hệ thống tên lửa THAAD của Mỹ tại Trung Đông hay Hàn Quốc, một khu vực khác nơi ông cũng nhìn thấy sự cần thiết cấp bách do mối đe dọa từ Triều Tiên.

“Sự cần thiết tại... hai khu vực này là cấp bách vì chúng ta có các địch thủ có khả năng (tên lửa) và đã cho thấy rằng họ sẵn sàng sử dụng nó”, ông Brooks cho biết.

Ông Brooks không nêu tên Iran, nhưng giới chức quân đội Mỹ trong quá khứ đã đề cập tới hững lo ngại về việc Iran phát triển các tên lửa tầm xa hơn, có thể vươn tới Israel và có thể cả châu Âu.

Quân đội Mỹ phải cân nhắc các phương án, do chi phí cao trong việc triển khai hệ thống vũ khí THAAD, do hãng Lockheed Martin chế tạo, ông Brooks nói. Tướng Mỹ cho biết thêm rằng quân đội nước này cũng tiếp tục xem xét các lựa chọn cho các hệ thống có chi phí thấp hơn nhằm đối phó với các mối đe dọa nhỏ hơn, nhưng không tiết lộ các thông tin chi tiết.

Quân đội Mỹ đang chuẩn bị hoán đổi một hệ thống tên lửa THAAD vốn đã hoạt động tại đảo Guam trong 1 năm. Mỹ có 4 hệ thống THAAD đang hoạt động và sẽ bắt đầu huấn luyện với một hệ thống thứ 5 trong năm nay.

Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc hồi tháng 6 năm ngoái cho hay ông đã đề xuất triển khai các tên lửa THAAD tới Hàn Quốc để chống lại mối đe doa ngày càng gia tăng từ Triều Tiên.

Nhưng các nhà chỉ trích nói rằng việc triển khai như vậy có thể thổi bùng căng thẳng với Trung Quốc và Nga, vì hai nước này xem THAAD là một mối đe dọa đối với các lợi ích an ninh của họ.

Thứ trưởng ngoại giao Mỹ Antony Blinken hồi tháng trước cho biết tại Seoul rằng việc triển khai THAAD tại Hàn Quốc chưa được thảo luận tích cực.
 
Trong khi đó, Lockheed sẽ bàn giao một hệ thống cho Các tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất theo một hợp đồng trị giá 1,96 tỷ USD được công bố hồi tháng 12/2011, nhưng phải mất 1 năm hoặc hơn để hệ thống này đi vào hoạt động đầy đủ.
 
Lockheed cũng hi vọng có thể ký kết một thỏa thuận tương tự với Qatar trong 2 năm ngoái và Ả-rập Xê-út cũng đang cân nhắc mua THAAD.
 
An Bình