1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ bắt kẻ nuôi nhốt 12 bé gái trong nhà

(Dân trí) - Một người đàn ông Pennsylvania đang đối mặt với hàng loạt cáo buộc, trong đó có tấn công tình dục, sau khi cảnh sát cho biết họ phát hiện ông này sống cùng 12 bé gái, trong đó một cô gái 18 tuổi và 2 người con của cô này với ông ta. Vụ việc đã gây xôn xáo báo chí Mỹ cuối tuần qua.


Lee Kaplan đã nuôi nhố 12 bé gái trong nhà của y (Ảnh: Scoopnest)

Lee Kaplan đã nuôi nhố 12 bé gái trong nhà của y (Ảnh: Scoopnest)

Cảnh sát tại quận Bucks ở Pennsylvania, ngay phía bắc Philadelphia, đã bắt giữ Lee Kaplan, 51 tuổi, hôm 16/6. Các nhân viên điều tra đã tới nhà của Kaplan hôm thứ Năm và phát hiện 12 bé gái trong độ tuổi từ 6 tháng tới 18 tuổi sống cùng ông này.

Nạn nhân lớn tuổi nhất cho biết với cảnh sát rằng cô là mẹ của 2 bé gái, 3 tuổi và 6 tháng tuổi, đều là con của Kaplan. Kaplan khai rằng y bắt đầu có quan hệ tình dục với cô năm cô mới 14 tuổi.

Cha mẹ của cô gái trên, Daniel và Savilla Stoltzfus, cho hay họ giao con gái của Kaplan như một sự thanh toán cho một khoản vay. Ông bố Daniel nói ông ta nghĩ rằng điều đó là hợp pháp sau khi kiểm tra trên mạng. Vợ chồng này hiện cũng đang bị bắt.

Công tố viện quận Bucks cho biết vợ chồng Stoltzfu khẳng định họ là cha mẹ của 10 trong số 12 bé gái, và là ông bà ngoại của 2 bé gái còn lại.

Cảnh sát đang mở rộng điều tra vụ việc. Kaplan đang đối mặt nhiều cáo buộc, trong đó tấn công tình dục, trong khi vợ chồng Stoltzfu bị cáo buộc làm tổn hại lợi ích của trẻ nhỏ.

Cảnh sát đã tìm tới ngôi nhà nhỏ màu trắng ở khu dân cư Feasterville sau khi nhận được tin báo từ một người hàng xóm.

Một người hàng xóm, Jen Betz, cho hay bà đã liên lạc với giới chức nhiều lần để thông báo về vụ việc. Bà tỏ ra nghi ngờ khi thấy một người đàn ông nhiều tuổi sống với đông con như vậy. “Chúng đều mặc quần áo màu xanh, không hay ra khỏi nhà và trông có vẻ sợ sệt. Tôi biết có điều gì đó không ổn”.

Trước đó, Kaplan nói với những người hàng xóm rằng ông ta không sống với con cái.

Những người hàng xóm khác nói họ lo ngại về những gì xảy ra bên trong ngôi nhà của Kaplan. Một phụ nữ cho hay cô không hay biết vì về những điều xảy ra ở bên kia bờ rào. “Mọi việc được che giấu rất kỹ. Tôi thường thấy chúng ở sân trước, lao động trong một khu vườn nhỏ”.

Hiện những đứa trẻ đang được chăm sóc tại quận Lancaster. Các nhân viên điều tra dự kiến sẽ tiếp tục lấy lời khai của các bé gái vào hôm nay 20/6.

An Bình