1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ bắt giữ 6 cảnh sát liên quan cái chết của thanh niên da màu

(Dân trí) - Ít nhất 6 cảnh sát ở thành phố Baltimore của Mỹ đã bị bắt giữ do có liên quan tới cái chết bất thường của thanh niên da màu Freddie Gray trung tuần tháng trước.

Công tố viên trưởng Marilyn Mosby công bố quyết định bắt giữ 6 cảnh sát (Ảnh:
Công tố viên trưởng Marilyn Mosby công bố quyết định bắt giữ 6 cảnh sát (Ảnh: Yahoonews)

Công tố viên trưởng thành phố Baltimore, bang Maryland của Mỹ, cho biết 6 cảnh sát trên sẽ phải đối mặt với các cáo buộc phạm tội hình sự, trong đó có tội danh giết người cấp độ 2 và tội ngộ sát.

“Tôi đã ra lệnh bắt giữ các cảnh sát có liên đới trách nhiệm trong vụ việc này”, công tố viên trưởng Marilyn Mosby tuyên bố tại cuộc họp báo ngày hôm qua 1/5.

Cũng theo bà Marilyn Mosby, ngoài các cáo buộc giết người và ngộ sát, cả 6 cảnh sát còn phải đối mặt với những tội danh tấn công, hành xử không đúng và bắt giam sai luật.

“Các cảnh sát đã không chăm sóc y tế cho Gray mặc dù anh này đã đề nghị ít nhất 2 lần”, bà Mosby cho biết thêm.

Nếu bị kết tội, mỗi bị cáo sẽ phải đối mặt với án phạt 30 năm tù giam cho tội giết người cấp độ hai hoặc tù 3-10 năm cho các tội danh khác.

Thanh niên da màu Freddie Gray, 25 tuổi, tử vong một tuần sau khi bị cảnh sát bắt giữ hôm 12/4.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, Gray bị chấn thương nặng ở vùng cổ do bị còng trong  xe cảnh sát.

Vụ việc đã châm ngòi cho làn sóng biểu tình bạo động lan rộng tại Mỹ để phản đối cách hành xử thô bạo của cảnh sát, cũng như nạn phân biệt chủng tộc có xu hướng gia tăng trong xã hội Mỹ.

Những nơi bùng phát các cuộc biểu tình lớn là thành phố Baltimore, thị trấn Ferguson, thành phố Philadelphia, thủ đô Washington DC, thành phố New York và Boston.

Hàng chục người biểu tình quá khích ở nhiều nơi đã bị bắt giữ khi tìm cách tấn công cảnh sát, đốt phá các cửa hiệu và xe ô tô của cảnh sát.

 Căng thẳng gia tăng nhiều tháng qua tại Mỹ liên quan đến hành vi của giới chức thực thi pháp luật vốn đa phần là người da trắng phân biệt đối xử với các công dân da màu. Trước đó việc cảnh sát bắn chết một thanh niên da màu không có vũ trang ở thị trấn Ferguson cũng đã thổi bùng làn sóng biểu tình, bạo loạn tại nhiều thành phố. Tuy nhiên, vụ Gray tử vong như “giọt nước tràn ly”, đẩy nước Mỹ vào tình trạng nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua và buộc Lực lượng vệ binh quốc gia phải tuần tra các tuyến phố lần đầu tiên kể từ vụ bạo loạn năm 1968.

Vũ Anh
Tổng hợp