1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Mỹ bắt đầu sản xuất máy bay ném bom tàng hình thế hệ 5 giá 646 triệu USD

(Dân trí) - Mỹ đã bắt đầu quá trình chế tạo biến thể kế nhiệm của máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit, chiếc B-21 Raider, với trị giá lên tới 646 triệu USD mỗi chiếc.

Mỹ bắt đầu sản xuất máy bay ném bom tàng hình thế hệ 5 giá 646 triệu USD - 1

Bản vẽ phác thảo máy bay B-21 của Mỹ (Ảnh: USAF)

Trong một bài phát biểu, Tham mưu trưởng không quân Mỹ David Goldfein xác nhận rằng nhà thầu quốc phòng Northrop Grumman đã bắt đầu chế tạo máy bay ném bom thế hệ mới, chiếc B-21 Raider tại nhà máy số 42 của Northrop gần Palmdale, California.

“Chúng tôi đang theo dõi sát sao việc chế tạo các máy bay thử nghiệm và phần mềm liên quan để B-21 có thể sớm thực hiện chuyến bay đầu tiên”, ông Goldfein cho hay.

B-21 sẽ thay thế “pháo đài bay” B-2 Spirit, máy bay ném bom tàng hình thực sự đầu tiên trên thế giới gia nhập biên chế quân đội Mỹ năm 1997. Chiếc máy bay ném bom thế hệ 5 sẽ có chung thiết kế như người tiền nhiệm về mặt hình dáng, cho phép nó có thể được trang bị lớp phủ công nghệ cao chống radar và các đặc tính nhằm trở nên tàng hình trước đối thủ.

Về mặt lý thuyết, B-21 sẽ có khả năng xâm nhập vào khu vực của đối thủ một cách bất ngờ và tấn công bằng vũ khí thường và vũ khí hạt nhân rồi rời đi trước khi đối thủ chưa kịp nhận ra sự xuất hiện của máy bay này.

Với chi phí ước tính khoảng 656 triệu USD cho mỗi máy bay, B-21 sẽ giữ nguyên những đặc tính của người tiền nhiệm giúp nó “bất khả xâm phạm”. Tuy nhiên, Raider cũng sẽ được trang bị thêm các tính năng nhằm đối phó với radar sóng mặt tần số cao (HFSWR), hệ thống có thể trở thành “khắc tinh” của các máy bay tàng hình Mỹ trong tương lai.

Chiếc B-21 đầu tiên dự kiến gia nhập biên chế năm 2025, mặc dù không quân Mỹ dự kiến tiếp tục vận hành 20 chiếc B-2 tới năm 2032. Quân đội Mỹ có kế hoạch mua khoảng 100 chiếc B-21.

Không quân Mỹ dự kiến sẽ trang bị cho B-21 tên lửa hành trình tầm xa có thể mang đầu đạn hạt nhân phóng từ máy bay (LRSO) mà họ đang phát triển.

Đức Hoàng

Theo Sputnik