1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ - Anh - Hàn tập trận hải quân đề phòng Trung Quốc

(Dân trí) - Giữa lúc căng thẳng trong khu vực liên quan đến vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc đang chưa có lối thoát, quân đội Hàn Quốc hôm nay (5/12) đã công bố kế hoạch tập trận hải quân chung với Mỹ và Anh. Nhiều tàu chiến cỡ lớn sẽ góp mặt.

Nhiều tàu chiến lớn của Mỹ, Hàn Quốc và Anh sẽ tham gia tập trận
Nhiều tàu chiến lớn của Mỹ, Hàn Quốc và Anh sẽ tham gia tập trận

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời các quan chức quốc phòng nước này cho biết, cuộc tập trận dự kiến diễn ra trong hai ngày 8 và 9/12.

Trong cuộc tập trận chung 3 bên này, Hàn Quốc sẽ huy động tàu khu trục lớp Aegis trọng tải 7600 tấn. Trong khi đó Mỹ sẽ điều tàu tuần tra Shilo lớp Aegis trang bị tên lửa dẫn đường, trọng tải 9800 tấn. Hải quân hoàng gia Anh cử tàu khu trục tàng hình lớp Daring tải trọng 8000 tấn.

Để chuẩn bị cho cuộc tập trận này, các tàu của hải quân Mỹ và Anh đã cập cảng tại thành phố Busan, Hàn Quốc sáng nay.

Sau khi đến nơi, đô đốc George Zambellas, tư lệnh hải quân hoàng gia Anh, đã tới thăm căn cứ tác chiến hải quân Busan, để tham dự một lễ chào mừng do người đồng cấp nước chủ nhà tổ chức.

Cuộc tập trận 3 bên diễn ra giữa lúc căng thẳng trong khu vực đang lên cao sau khi Trung Quốc thành lập vùng nhận diện phòng không mới trên biển Hoa Đông, làm bùng lên những đồn đoán về ý định của nước này.

Bộ quốc phòng Hàn Quốc khẳng định cuộc tập trận không nhắm tới Trung Quốc, và lưu ý rằng đây chỉ là sự trùng hợp về mặt thời gian khi tàu hải quân Anh ghé thăm cảng của Hàn Quốc.

“Cuộc tập trận này đã được lên kế hoạch từ lâu, và nó không được sắp xếp nhằm phản đổi tuyên bố gần đây của Trung Quốc về vùng phòng không”, ông Kim Min-seok, phát ngôn viên của Bộ quốc phòng Hàn Quốc nói. “Hoạt động diễn tập chung này nhằm mục đích tranh thủ chuyến ghé thăm của tàu hải quân Anh”.

Lần gần nhất một cuộc tập trận của Hàn Quốc có sự tham dự của binh sỹ Anh là vào năm 2008.

Thanh Tùng
Theo Yonhap