1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Một công dân Trung Quốc thắng xổ số hơn 41 triệu USD

(Dân trí) - Một công dân ở tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc đã trúng xổ số 260 triệu Nhân dân tệ (tương đương 41,3 triệu USD), giải thưởng lớn thứ ba trong lịch sử xổ số Trung Quốc – báo chí Trung Quốc hôm qua đưa tin.

 
 
Một công dân Trung Quốc thắng xổ số hơn 41 triệu USD - 1
Người đàn ông trúng giải mang mặt nạ gấu trúc lên nhận phần thưởng ở Trung tâm xổ số ngày 14/2

Trung tâm xổ số Trung Quốc "Fuli tsaypyao" cũng xác nhận chủ sở hữu giải thưởng 260 triệu Nhân dân tệ là một người dân thành phố Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên.

Tên người may mắn không được tiết lộ. Điều duy nhất được biết là anh ta có giọng địa phương điển hình, chiều cao trung bình và ngoại hình không có gì đặc biệt.

Anh cũng đã từ chối trả lời phỏng vấn, và ảnh đại diện của anh tại công ty xổ số là hình mặt nạ gấu trúc.

Chủ sở hữu giải thưởng may mắn đã phải trả một khoản thuế là 7,9 triệu USD, và anh tự nguyện góp cho tổ chức từ thiện 1,6 triệu USD.

Báo chí Trung Quốc đồng loạt đưa tin về giải thưởng gây xôn xao dư luận này, không quên nhấn mạnh đây là giải thưởng lớn thứ ba trong lịch sử xổ số Trung Quốc.

Giải thưởng lớn nhất trong lịch sử xổ số nước này lên tới 565 triệu Nhân dân tệ, đã thuộc về một người đàn ông ở tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, năm 2011.

Hà Khoa
Theo ChinaDaily