1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Moscow cáo buộc Mỹ giữ 60 người Nga làm "con tin"

Thành Đạt

(Dân trí) - Thứ trưởng Ngoại giao Nga cáo buộc Mỹ đang giữ hơn 60 công dân nước này làm "con tin".

Moscow cáo buộc Mỹ giữ 60 người Nga làm con tin - 1

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Vershinin (Ảnh: Tass).

"Trong nhiều năm, chính quyền Mỹ đã săn lùng người Nga trên khắp thế giới, đặc biệt là ở các quốc gia mà họ có hiệp ước dẫn độ song phương", Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Vershinin nói trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn RIA Novosti hôm 20/12.

Ông Vershinin cáo buộc Washington tìm cách "giam giữ công dân Nga bằng những lý do sai trái".

"Các tòa án Mỹ đã đưa ra những phán quyết với án tù kéo dài hàng chục năm", nhà ngoại giao Nga nói, đồng thời nhấn mạnh công dân Nga không được xét xử công bằng.

"Tổng số công dân Nga bị bắt làm con tin lên tới hơn 60 người", ông Vershinin xác nhận.

Vào tháng 4, Mỹ đã trả tự do cho cựu phi công Nga Konstantin Yaroshenko, người đã bị kết án 20 năm tù vào năm 2011 về tội buôn lậu ma túy. Yaroshenko được đổi lấy Trevor Reed, cựu binh Thủy quân lục chiến Mỹ, người đang thụ án 9 năm tù sau khi bị kết tội hành hung một sĩ quan cảnh sát ở Moscow.

Đầu tháng này, Mỹ đã thả doanh nhân Nga Viktor Bout để đổi lấy ngôi sao bóng rổ Brittney Griner. Bout bị kết tội buôn bán vũ khí và bị kết án 25 năm tù vào năm 2012. Griner nhận án tù 9 năm vào tháng 8 sau khi nhận tội vi phạm luật chống ma túy của Nga.

Theo RT