1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Moscow cảnh báo đanh thép lính đánh thuê Mỹ tấn công lãnh thổ Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Moscow đã nhiều lần cảnh báo Mỹ về việc lính đánh thuê nước này tham gia các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga.

Moscow cảnh báo đanh thép lính đánh thuê Mỹ tấn công lãnh thổ Nga - 1

Các thành viên của công ty quân sự tư nhân Mỹ PMC đăng ảnh tuyên bố tham gia chiến dịch quân sự ở tỉnh Kursk của Nga (Ảnh: Instagram/PMC).

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov ngày 1/9 tuyên bố Moscow đã dùng mọi biện pháp ở mọi cấp độ để cảnh báo Washington rằng, việc lính đánh thuê Mỹ tham gia các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga là điều không thể chấp nhận được.

"Công việc này được thực hiện thường xuyên và được thực hiện thông qua nhiều hướng khác nhau và ở mọi cấp độ", ông Ryabkov nói với hãng tin Tass.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã tuyên bố tại một cuộc họp báo vào tuần trước rằng, lính đánh thuê nước ngoài đã tích cực tham gia các cuộc tấn công vào vùng biên giới Kursk của Nga.

Theo bà Zakharova, "lính đánh thuê Mỹ đã công khai đăng tải một bức ảnh lên mạng xã hội cho thấy vị trí đặt súng cối bên cạnh một sân chơi dành cho trẻ em ở vùng Kursk".

Đại biện lâm thời Mỹ tại Moscow Stephanie Holmes cũng được triệu tập đến Bộ Ngoại giao Nga để trao công hàm phản đối sự tham gia của công ty quân sự tư nhân Mỹ (PMC) vào chiến dịch đột kích của Ukraine tại Kursk, cũng như "hành vi khiêu khích" của các phóng viên Mỹ xâm nhập vào lãnh thổ Nga để đưa tin về cuộc tấn công của Kiev.

PMC, được gọi là Nhóm quan sát tiền phương, trước đó đã đăng một bức ảnh lên mạng xã hội Instagram, cho thấy các thành viên của nhóm này mặc đồ quân sự và cầm vũ khí. PMC tuyên bố đang tham gia cuộc tấn công của Kiev vào khu vực biên giới của Nga.

Bà Zakharova cáo buộc "các binh lính Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài đang thực hiện hành vi phạm tội, bắn vào dân thường và tình nguyện viên, tấn công cơ sở hạ tầng dân sự, nhắm vào các nhà báo và gây nguy hiểm cho các cơ sở điện hạt nhân".

Bà Zakharova cho rằng "tình trạng vô pháp này đang diễn ra với sự thông đồng hoàn toàn của phương Tây và sự khuyến khích các hoạt động của Kiev".

Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc những hành động này "chứng minh rõ ràng vai trò của Mỹ là bên tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột và tiếp tay cho các kế hoạch của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky".

Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) cáo buộc các nước NATO đã giúp Ukraine lên kế hoạch và thực hiện cuộc đột kích vào Kursk.

"Hoạt động của Lực lượng vũ trang Ukraine tại Kursk đã được chuẩn bị với sự tham gia của các cơ quan an ninh của Mỹ, Anh và Ba Lan", SVR cho biết.

Theo SVR, các đơn vị Ukraine vượt biên giới vào Nga hồi đầu tháng này đã được đào tạo tại Anh và Đức.

Theo trang tin The Times, một số chiến binh tham gia chiến dịch Kursk đã trải qua khóa huấn luyện chiến đấu đô thị tại Anh. Quân đội Ukraine đã sử dụng rộng rãi vũ khí do phương Tây cung cấp ở Kursk, bao gồm xe bọc thép Stryker do Mỹ sản xuất và xe bọc thép Marder do Đức sản xuất, một số trong số đó đã bị Nga phá hủy.

Moscow cũng phản đối sự hiện diện của các phóng viên Mỹ trên lãnh thổ Nga, những người đã đưa tin về cuộc tấn công xuyên biên giới của Kiev. Nga tuyên bố họ "xâm nhập trái phép vào tỉnh Kursk để đưa tin tuyên truyền về các hành vi phạm tội do chính quyền Kiev gây ra".

Bộ Ngoại giao Nga "đặc biệt nhấn mạnh rằng các công dân Mỹ liên quan đến những tội ác này sẽ phải đối mặt với các hoạt động điều tra cần thiết của các cơ quan có thẩm quyền theo Bộ luật Hình sự Nga để đảm bảo họ phải chịu trách nhiệm".

Theo Tass