1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay Trung Quốc phát hiện 3 vật thể khả nghi trong vùng tìm kiếm mới

(Dân trí) - Một máy bay Trung Quốc ngày 29/3 đã phát hiện 3 vật thể khả nghi có thể liên quan tới chuyến bay mất tích MH370 của Malaysia trong vùng tìm kiếm mới ở Ấn Độ Dương, phía bắc vùng rà sát trước đó.

Các tàu và máy bay Trung Quốc đang hỗ trợ cuộc tìm kiếm MH370.

Các tàu và máy bay Trung Quốc đang hỗ trợ cuộc tìm kiếm MH370.

Hãng tin Xinhua của Trung Quốc cho biết,3 vật thể trôi nổi mới nhất được tìm thấy có màu trắng, đỏ và vàng, theo một phóng viên trên chiếc máy bay quân sự Ilyushin IL-76 của Trung Quốc.

Một thiết bị đánh dấu đã được thả xuống và phi hành đoàn Trung Quốc đã thông báo cho giới chức Úc về các phát hiện mới.

Cũng trong ngày hôm nay, 2 tàu Trung Quốc đã tiếp cận được khu vực tìm kiếm mới, vốn được xác định theo phân tích mới nhất.

Cơ quan an toàn hàng hải Úc (AMSA) cho biết chiến dịch đa quốc gia hôm nay bao gồm 8 máy bay, và 6 tàu dự kiến sẽ tới khu vực tìm kiếm mới "vào cuối ngày hoặc sau lúc trời tối".

Xinhua cho hay, thêm nhiều vật thể khả nghi có thể liên quan tới chuyến bay MH370 của Malaysia đã được phát hiện.

Hôm nay, Phó nguyên soái không quân New Zealand Kevin Short cho biết với báo giới rằng lực lượng tìm kiếm đã phát hiện một đám gồm 11 vật thể màu trắng hình nhữ nhật đang lập lờ dưới mặt nước tại vùng biển cách thành phố Perth (Úc) khoảng 1.600 km.

Các vật thể là những tấm vật liệu hình chữ nhật dài 1 m và ở cách nhau 5 m.

Trong khi đó, Thủ tướng Úc Tony Abbott ngày 29/3 cho biết một thiết bị để tìm kiếm hộp đen sẽ được đưa lên một tàu hải quân Úc để tìm kiếm MH370.

Cũng theo ông Abbott, chưa mảnh vỡ nào được trục vớt tại khu vực tìm kiếm mới.

Khu vực tìm kiếm mới, rộng khoảng 319.000 km2, rộng hơn 4 lần so với vùng tìm kiếm cũ và cách đó khoảng 1.100 km về phía đông bắc.

Ông Abbott cũng cảnh báo về sự khó khăn của nhiệm vụ tìm kiếm.

"Chúng ta không nên đánh giá thấp sự khó khăn của công việc này. Đây là những vùng biển nguy hiểm. Chúng ta đang tìm kiếm các mảnh vỡ nhỏ trong một vùng biển lớn", ông Abbott.

An Bình
Theo BBC, Xinhua