1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay Trung Quốc chặn đầu nguy hiểm máy bay trinh sát Mỹ

(Dân trí) - Một máy bay Trung Quốc đã chặn đầu nguy hiểm một máy bay trinh sát của Mỹ hồi tuần trước, Lầu Năm Góc ngày 22/9 cho biết. Vụ việc được tiết lộ đúng thời điểm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến thăm Mỹ kéo dài 1 tuần.

 


Một máy bay trinh sát RC-135 của Mỹ (Ảnh: Military)

Một máy bay trinh sát RC-135 của Mỹ (Ảnh: Military)

Vụ chặn đầu xảy ra vào ngày 15/9 tại vùng biển cách không xa quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở Hoàng Hải và liên quan tới một máy bay trinh sát RC-135 của Mỹ, theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc Peter Cook.

Senkaku hiện do Nhật Bản kiểm soát nhưng Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư.

"Phi công cho biết rằng anh cảm thấy... máy bay (Trung Quốc) đã cắt ngang ngay trước mũi anh trong một hành động nguy hiểm", Reuters dẫn lời ông Cook.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Lầu Năm Góc nói thêm rằng không có dấu hiệu suýt xảy ra một vụ va chạm trên không.

Bộ Quốc phòng Mỹ đang xem xét báo cáo về vụ việc, ông Cook nói.

Theo ông Cook, vụ việc hồi tuần trước không giống với một vụ việc xảy ra hồi tháng 8/2014, khi một máy bay Trung Quốc áp sát rất nguy hiểm một máy bay tuần tra của Hải quân Mỹ trên Biển Đông, ở khoảng cách chỉ từ 7-10 mét, và còn tiến hành màn nhào lộn "khoe bụng".

Nhưng đây là vụ việc mới nhất trong hàng loạt các động thái của Trung Quốc được xem là nhằm khẳng định tầm với ngày càng mở rộng ra thế giới của quân đội nước này. Hồi đầu tháng 9, năm tàu hải quân Trung Quốc đã đi vào Biển Bering ngoài khơi Alaska đúng lúc Tổng thống Mỹ Barack Obama đang có chuyến thăm bang này.

Thượng nghị sĩ John McCain cho biết trong một tuyên bố ngày 22/9 rằng vụ chặn đầu hồi tuần trước cho thấy các hành động khiêu khích của Trung Quốc ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

"Chuyến bay đó diễn ra giữa lúc có các cuộc đàm phán về quy định chạm trán trên không và chỉ một tuần trước chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Tập Cận Bình. Điều này càng gây ra những câu hỏi về các ý định của Trung Quốc và phản ứng của chính quyền Obama cho tới nay", tuyên bố của ông McCain nói.

Vụ chặn đầu máy bay nói trên được tiết lộ đúng vào ngày ông Tập bắt đầu chuyến thăm Mỹ kéo dài 1 tuần.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Trung bị căng thẳng vì một loạt các vấn đề, trong đó có tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, an ninh mạng, các chính sách kinh tế của Trung Quốc...

An Bình

 

Máy bay Trung Quốc chặn đầu nguy hiểm máy bay trinh sát Mỹ - 2