1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chỉ trích Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 16/9 đã chỉ trích Bắc Kinh phá vỡ cam kết chấm dứt quân sự hóa tại các bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa, cho rằng hoạt động này không phù hợp với thông lệ quốc tế.

 

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter kêu gọi Trung Quốc ngừng quân sự hóa tại các bãi ở Biển Đông (ảnh: UPI)
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter kêu gọi Trung Quốc ngừng quân sự hóa tại các bãi ở Biển Đông (ảnh: UPI)

“Mỹ rất lấy làm quan ngại về tốc độ và quy mô của các hoạt động bồi đắp các đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông cũng như khả năng quân sự hóa trên các đảo này”, ông Carter phát biểu tại hội nghị thường niên của Không quân Mỹ.

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ cũng kêu gọi Trung Quốc chấm dứt các hoạt động trên sau khi các chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế Mỹ (CSIS) viện dẫn những bức ảnh vệ tinh gần đây cho thấy Trung Quốc đang xây đường băng trên đảo Vành Khăn.

Ông Carter cũng tái khẳng định khu vực Châu Á-Thái Bình Dương rất quan trọng và là trọng tâm trong chính sách tái cân bằng của Tổng thống Obama.

Những bình luận của Mỹ được đưa ra trước thềm của chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ ngày 25/9 tới và khả năng Biển Đông sẽ là một vấn đề nằm trong chương trình nghị sự của lãnh đạo hai nước.

Việc Trung Quốc bành chướng trên Biển Đông gần đây đã khiến các quốc gia láng giềng lo ngại. Gần đây nhất, Indonesia đã lên tiếng bác bỏ tuyên bố đường 9 đoạn của Bắc Kinh.

Vũ Duy

Theo UPI

 

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chỉ trích Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông - 2