1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay quân sự Philippines đâm xuống biển, 2 phi công mất tích

(Dân trí) - 2 phi công của không quân Philippines đã mất tích sau khi chiếc máy bay quân sự của họ gặp nạn trên biển trong một sứ mệnh bay vào tối 23/6.

Một máy bay Bronco của Philippines.

Một máy bay Bronco của Philippines.

Trung tá Miguel Okol, phát ngôn viên không quân Philippines, cho hay chiếc máy bay OV-10 Bronco, phần lớn được sử dụng làm máy bay hỗ trợ tuần tra biển, đã không trở lại đường băng trên Palawan, phía tây Philippines, vào tối qua giờ địa phương.

"Lực lượng bảo vệ bờ biển và hải quân đã tìm thấy các mảnh vỡ của máy bay... Chúng tôi vẫn hi vọng rằng hay phi công đã nhảy ra khỏi máy bay kịp thời. Chúng tôi đang tìm kiếm họ", ông Okol nói.

Trước đó, không quân Philippines đã xác nhận sự biến mất của một trong các máy bay tấn công OV-10 Bronco, vốn cất cánh vào tối qua tại thành phố Puerto Princesa, Palawan.

Theo Đại tá Okol, chiếc máy bay bị nạn có số hiệu đuôi là 630 và thuộc Phi đội tác chiến hỗn hợp đóng tại Puerto Princesa.

Ông Okol cho biết thời tiết rất thuận lợi khi 2 chiếc OV-10 630 và OV-10 139 cất cánh cho một sứ mệnh bay buổi tối lúc 18h18 giờ địa phương. Chiếc OV-10 139 đã hạ cánh an toàn 53 phút sau đó, nhưng chiếc OV-10 630 mất liên lạc với sân bay tại thành phố Puerto Princesa khi chuẩn bị hạ cánh.

Chiếc OV-10 630 chở 2 phi công. Gia đình của họ đã được thông báo về vụ việc.

Các đội tìm kiếm của hải quân, lực lượng bờ biển và không quân đã được triển khai để trợ giúp chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ.

Không quân Philippines sở hữu một phi đội gồm 30 chiếc Broncos, được mua từ Mỹ vào năm 1991 và Thái Lan vào năm 2004.

Được không quân Mỹ phát triển vào những năm 1960 như các máy bay chống bạo loạn, Broncos có thể mang số lượng đạn dược nặng trong chuyến bay kéo dài vài giờ.

An Bình
Theo AFP