1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay Nhật Bản hạ cánh khẩn cấp do bị đe dọa đánh bom

Minh Phương

(Dân trí) - Một máy bay của hãng hàng không Jetstar buộc phải hạ cánh khẩn cấp trong chuyến bay nội địa ở Nhật Bản sáng nay 7/1 sau khi bị đe dọa đánh bom.

Máy bay Nhật Bản hạ cánh khẩn cấp do bị đe dọa đánh bom - 1

Máy bay của Jetstar hạ cánh khẩn cấp ở sân bay Chubu sáng 7/1 (Ảnh: Kyodo).

Theo hãng tin NHK, máy bay bị đe dọa đánh bom là một chiếc Airbus A320 của hãng hàng không Jetstar chở 136 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn từ thành phố Narita, tỉnh Chiba đến tỉnh Fukuoka.

Khoảng 6h20 sáng nay 7/1 theo giờ Tokyo, sân bay Narita nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông ở Đức nói tiếng Anh rằng ông ta đã đặt một quả bom trên máy bay của Jetstar. Người này yêu cầu, nếu không được trao đổi với các quan chức hàng không, đối tượng sẽ kích nổ quả bom 100kg.

Sau khi được thông báo về mối đe dọa này, máy bay Jetstar buộc chuyển hướng, hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Chubu. Toàn bộ hành khách và phi hành đoàn được sơ tán an toàn. Chỉ có 5 người bị thương nhẹ khi xuống máy bay bằng máng trượt khẩn cấp. Giới chức sân bay tạm thời phong tỏa đường băng đậu máy bay.

Một phát ngôn viên của Jetstar xác nhận: "Máy bay đã hạ cánh tại sân bay Chubu lúc 7h41 giờ địa phương ngày 7/1. Các hành khách rời máy bay bằng máng trượt khẩn cấp".

Lực lượng an ninh đã kiểm tra nhưng không tìm thấy chất nổ trên khoang máy bay của Jetstar. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Theo Reuters