1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay Nga dội bom phá hủy 2 trung tâm chỉ huy của IS ở Palmyra

(Dân trí) - Tối 21/7, sáu máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 của Nga đã dội bom vào các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở thành cổ Palmyra của Syria, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.


(Ảnh minh họa: Bộ Quốc phòng Nga)

(Ảnh minh họa: Bộ Quốc phòng Nga)

Trong thông báo phát đi hôm qua, Bộ Quốc phòng Nga cho biết: "Ngày 21/7, vào lúc 5h theo giờ Moscow, 6 máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 đã tấn công tập trung vào các mục tiêu của IS do trinh thám vừa phát hiện ra ở phía đông Palmyra, cũng như trong khu vực của thành phố Es Suhne, Arak, Et Teybe ở tỉnh Homs. Các mục tiêu không kích là những điểm chỉ huy, địa điểm tập trung quân và thiết bị kỹ thuật của khủng bố. Theo các thông tin tình báo, cuộc không kích đã phá hủy 2 trung tâm chỉ huy của IS cũng như các tay súng và phương tiện chiến đấu của chúng".

Bộ này cũng cho biết thêm, để đề phòng rủi ro, Bộ Quốc phòng Nga cũng điều các máy bay chiến đấu Su-35 từ căn cứ không quân Khmeimim hộ tống, sẵn sàng tiếp viện cho các máy bay Tu-22M3 trong trường hợp cần thiết.

Đây là lần thứ 3 trong tháng này, phi đội Tu-22M3 thực hiện không kích khủng bố ở Syria, hai đợt trước đó là vào ngày 12/7 và 14/7. Máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 tích cực tham gia chiến dịch không kích ở Syria kể từ sau khi IS bắn rơi trực thăng Mi-35 của Nga khiến 2 phi công thiệt mạng hồi đầu tháng này. Được biết, phía Nga đã thông báo trước cho liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu về kế hoạch các đợt không kích này.

Nga bắt đầu chiến dịch can thiệp quân sự vào Syria theo đề nghị của Tổng thống Bashar al-Assad từ ngày 30/9/2015. Tuy nhiên, đến ngày 14/3 năm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin bất ngờ yêu cầu rút lực lượng chủ lực ở Syria do đã "hoàn thành các mục tiêu đề ra", song vẫn giữ lại một lực lượng nhất định để tiếp tục chiến dịch chống khủng bố.

Minh Phương

Theo RT