1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay Malaysia phát tiếng “ping” cuối cùng trên Ấn Độ Dương?

(Dân trí) - Giới chức Mỹ tham gia vào cuộc điều tra chiếc máy bay MH370 mất tích của Malaysia nghi ngờ xung điện tử “ping” cuối cùng của máy bay phát ra từ trên biển, mà nhiều khả năng là ở Ấn Độ Dương.


Mỹ đã phái tàu khu trục có tên lửa dẫn đường tới Ấn Độ Dương để tìm kiếm máy bay mất tích.
Mỹ đã phái tàu khu trục có tên lửa dẫn đường tới Ấn Độ Dương để tìm kiếm máy bay mất tích.

Ngay sau khi giới chức Mỹ tiết lộ họ có “thông tin mới” liên quan đến máy bay bị mất tích, nỗ lực tìm kiếm đã được chuyển sang Ấn Độ Dương.

Một quan chức Mỹ thân cận với cuộc điều tra cho biết trên tờ Wall Street Journal rằng liên lạc cuối cùng, tiếng “ping”, phát ra từ chiếc Boeing 777 là khi nó bay trên không ở “độ cao bình thường” trên vùng biển.

Chưa rõ vì sao những tiếng “ping” lại bị ngừng đột ngột và giới chức trách cho biết có khả năng ai đó trên máy bay đã ngắt gửi tín hiệu.

Giới chức trách không hé lộ đường đi cụ thể của máy bay, nhưng hoạt động tìm kiếm hiện nay tập trung ở khu vực hoàn toàn ngược chiều với đường bay gốc của MH370.

Tiếng “ping” không hoàn toàn gửi đi dữ liệu từ máy bay nhưng được xem như là nỗ lực thiết lập liên lạc, cho thấy các hệ thống xử lý sự cố của máy bay đã được bật và sẵn sàng liên lạc với vệ tinh.

Mặc dù hãng hàng không Malaysia Airlines không đăng ký dịch vụ liên lạc với vệ tinh, nhưng chiếc máy bay mất tích được cho là đã truyền tín hiệu tự động 5 hoặc 6 lần trong suốt thời gian sau khi mất liên lạc với trạm không vận.

Hãng thông tấn AP dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên giải thích tiếng “ping” “giống như khi điện thoại di động của bạn bị tắt, nhưng nó vẫn gửi đi chút ít thông tin “Tôi ở đây” tới mạng lưới điện thoại…Và đó là điều xảy ra tương tự với máy bay mất tích.”

Theo yêu cầu của chính phủ Malaysia, tàu khu trục USS Kidd của Mỹ đã được triển khai tới Ấn Độ Dương để hỗ trợ hoạt động tìm kiếm. Đây là đại dương lớn thứ ba trái đất và rất sâu ở nhiều khu vực.

Vũ Quý

Tổng hợp