1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay Malaysia hạ cánh khẩn tại Hồng Kông

(Dân trí) - Một máy bay của Malaysia Airlines trên đường từ Kuala Lumpur tới Seoul hôm nay (24/3) đã phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn tại Hồng Kông do trục trặc hệ thống điện, hãng hàng không quốc gia Malaysia cho biết.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Sự việc trên diễn ra trong bối cảnh Malaysia Airlines đang tiếp tục đau đầu vì cuộc khủng hoảng liên quan đến chuyến bay MH370 bị mất tích từ hôm 8/3.

“Chuyến bay MH066 đã phải chuyển hướng tới Hồng Kông do một máy phát điện của máy bay ngừng hoạt động”, thông báo của hãng hàng không này cho biết. Chiếc máy bay gặp trục trặc thuộc loại Airbus A330-300.

“Tuy nhiên, hệ thống điện vẫn tiếp tục được cung cấp thông qua thiết bị phát điện dự phòng”, thông báo cho biết thêm mà không cung cấp chi tiết về thiết bị gặp trục trặc.

Chuyến bay mang theo 271 hành khách sau đó đã hạ cánh “bình thường” tại Hồng Kông, và hành khách được chuyển sang các máy bay khác.

Một người phát ngôn sân bay quốc tế Hồng Kông xác nhận máy bay đã tiếp đất vào khoảng 3 giờ sáng giờ địa phương. Trước đó, máy bay này đang trên hành trình từ Kuala Lumpur tới Seoul, Hàn Quốc.

Hậu quả là chuyến bay quay trở về từ Seoul đi Kuala Lumpur đã bị hủy, và hành khách được rời sang máy bay các hãng khác.

Trước đó, trong ngày 21/3, một chiếc Boeing 737 của Malaysia Airlines đã bị chim đâm vỡ kính buồng lái khi hạ cánh tại sân bay Tribhuvan ở thủ đô Kathmandu, Nepal.

Hôm 8/3, một máy bay Boeing 777-200 của Malaysia Airlines đã mất tích, sau khi biến mất khỏi màn hình radar của kiểm soát không lưu trên khu vực Biển Đông.

Đến nay, các nỗ lực tìm kiếm chiếc máy bay với 239 người trên khoang này vẫn đang được tiếp tục với sự tham gia của hàng chục máy bay và tàu của nhiều quốc gia. Một số mảnh vỡ đã được phát hiện trên vùng biển Nam Ấn Độ Dương, nhưng chưa thể xác định có phải của máy bay này hay không.

Thanh Tùng
Theo AFP