1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay do thám rơi ở Hàn Quốc: Triều Tiên mua của Trung Quốc?

(Dân trí) - Một trang web về công nghệ Triều Tiên cho rằng các máy bay không người lái rơi ở Hàn Quốc trong thời gian qua là sản phẩm do Triều Tiên mua từ Trung Quốc. Tuy nhiên công ty Trung Quốc khẳng định họ không liên quan.


Máy bay không người lái nghi của Triều Tiên rơi ở Hàn Quốc.
Máy bay không người lái nghi của Triều Tiên rơi ở Hàn Quốc.

Tờ Bưu điện Hoa Nam của Hồng Kông dẫn lời một phát ngôn viên của nhà bán lẻ China TranComm Technologies, cho biết công ty này không bán loại máy bay được phát hiện rơi ở Hàn Quốc trong thời gian vừa qua mà phía Hàn Quốc cho là xuất phát từ Triều Tiên.

“Chúng tôi không liên quan gì. Chúng tôi không bao giờ công khai bán những máy bay không người lái này.”

Trang blog về công nghệ Triều Tiên (North Korea Tech) là trang đầu tiên cho rằng máy bay không người lái rơi ở Hàn Quốc trong thời gian vừa qua giống với máy bay không người lái do China TranComm Technologies, một nhà cung cấp thiết bị liên lạc ở Bắc Kinh, bán.

Vào ngày 24/3, một máy bay đã rơi ở thành phố biên giới Paju, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Một tuần sau, một chiếc khác rơi ở đảo Baengnyeong, cũng gần biên giới liên Triều. Đầu tháng này Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hé lộ một máy bay khác cũng được tìm thấy tại Samcheok, tỉnh Gangwon vào tháng 10 năm ngoái.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng tin rằng các máy bay xuất phát từ Triều Tiên. Song phía Triều Tiên cho đến nay không phủ nhận cũng như không xác nhận thông tin.

Qua phân tích hình ảnh một trong những máy bay bay qua thủ đô Seoul, Hàn Quốc cho biết máy bay đã chụp ảnh phủ tổng thống Hàn Quốc (Nhà Xanh) cùng các cơ sở quân sự.

Ảnh do một trong những máy bay rơi ở Hàn Quốc chụp.

Ảnh do một trong những máy bay rơi ở Hàn Quốc chụp.

Một trong những máy bay này rất giống với loại máy bay được China TranComm Technologies quảng cáo trên trang web của công ty. Blog North Korea Tech kết luận máy bay rơi ở Hàn Quốc hoặc là loại Sky-09H hoặc là một “phiên bản mà Triều Tiên dựa trên cùng thiết kế”. Cũng theo trang web của công ty Trung Quốc, máy bay Sky-09H có thể bay ở độ cao 4.000m, trong 3 tiếng và được trang bị thiết bị chụp hình hoặc quay video.

Trang web của China TranComm Techn cũng cho biết máy bay không người lái của họ có thể phục vụ cho các mục đích quân sự, có thể gắn được thiết bị gây nhiễu radar và mang thiết bị “nổ, cháy gây chết người”. Công ty này còn có một phòng bán hàng quân sự riêng.

Theo báo Hàn Quốc Chosun Ilbo, dù có sự khác biệt đôi chút về kích cỡ và trọng lượng nhưng máy bay rơi ở Hàn Quốc là “sản phẩm của Trung Quốc”.

Trong khi đó, theo hãng thông tấn Triều Tiên KCNA, hồi tháng 3 vừa qua Triều Tiên đã diễn tập thành công cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào mục tiêu Hàn Quốc và cuộc diễn tập có sự chứng kiến của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Năm ngoái hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn quân sự giấu tên cho biết, qua Syria, Bình Nhưỡng đã sở hữu được máy bay tấn công không người lái của Mỹ từ những năm 1970.

Còn phía Hàn Quốc hồi tháng 3 cho biết sẽ mua 4 máy bay không người lái Global Hawk của nhà sản xuất Mỹ Northrop Grumman để tăng khả năng giám sát Triều Tiên.

Vũ Quý
Theo SCMP