1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay chở hơn 300 người gặp nạn tại San Francisco

(Dân trí) - Một chiếc máy bay Boeing 777 từ Seoul hôm qua đã gặp nạn trong khi đang hạ xuống sân bay quốc tế San Francisco, California (Mỹ) làm ít nhất 2 người chết và hàng chục người khác bị thương.

Chiếc Boeing 777 đã bốc cháy trước khi ngọn lửa được khống chế.
Chiếc Boeing 777 đã bốc cháy trước khi ngọn lửa được khống chế.
 
Chiếc máy bay bị nạn là chuyến bay mang số hiệu 214 của hãng hàng không Hàn Quốc Asiana Airlines, cất cánh từ Seoul. Máy bay chở hơn 300 người, gồm 291 hành khách và 16 thành viên phi hành đoàn.
 
Các hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội Twitter cho thấy các hành khách nhảy xuống đường trượt khẩn cấp và nhanh chóng rời khu vực, khi các cột khói bốc lên từ máy bay.
 
Các đội cứu hộ và cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường để dập tắt ngọn lửa.
 
Theo các nguồn tin, hiện 2 người được xác định đã chết và hàng chục người khác bị thương. 
 
Chưa rõ nguyên nhân của vụ tai nạn. Các dấu hiệu ban đầu cho thấy máy bay đã hạ cánh quá nhanh và đâm phải một đập ngăn nước biển tại sân bay.
 
8 người lớn và 2 trẻ em bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa San Francisco, phát ngôn viên bệnh viện Rachael Kagan cho hay.
 
Các đội cứu hộ và cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường để dập tắt ngọn lửa.

Asiana xác nhận rằng máy bay chở 307 người, trong đó có 141 người Trung Quốc, 77 người Hàn Quốc và 61 công dân Mỹ.

Giám đốc cứu hỏa San Francisco, ông Joanne Hayes-Whites, cho biết 190 người đã bước ra khỏi máy bay an toàn, một số người bị thương nhẹ. Ban đầu, 48 người đã được chuyển tới các bệnh viện, sau đó là 82 người khác.

Mặc dù vẫn chưa rõ máy bay bị nạn ra sao, nhưng có vẻ nó đã hạ cánh và sau đó gặp nạn tại đường băng 28L của sân bay quốc teese San Francisco, phát ngôn viên Cơ quan hàng không liên bang Mỹ Laura Brown nói.
 
Hiện trường vụ tai nạn nhìn từ trên cao.
Hiện trường vụ tai nạn nhìn từ trên cao.

Những hình ảnh từ hiện trường cho thấy các mảnh vỡ nằm rải rác trên đường băng và khói bốc lên từ máy bay, trong khi các đội cứu hỏa xịt hóa chất dập lửa vào các lỗ hổng trên thân máy bay.

Một động cơ và phần đuôi dường như đã bị vỡ ra khỏi máy bay.

Hành khách David Eun đã đăng tải trên trang Twitter một bức ảnh mọi người nhảy ra khỏi máy bay và viết: "Máy bay vừa gặp nạn tại SFO. Đuôi bị vỡ. Hầu hết mọi người dường như đều ổn. Tôi vẫn tổn. Thật kỳ lạ...".

Ông Eun nói thêm: "Các đội cứu hỏa và cứu hộ có mặt khắp nơi. Họ đang sơ tán những người bị thương. Chưa từng thấy điều này kể từ sự kiện 11/9/2001". 

Còn nhân chứng Ki Siadatan cho biết máy bay đã bị mất kiểm soát khi nó hạ độ cao trên vịnh San Francisco để hạ cánh ngay trước lúc 11h30 giờ địa phương. 

"Chúng tôi nghe thấy tiếng "bum" và nhìn thấy máy bay biến mất trong màn khói và bụi. Sau đó là một tiếng nổ lớn". 

Ông Siadatan đã quan sát thấy vụ tai nạn từ ban công nhà ông ở khu vực Millbrae nhìn ra sân bay. 

Các chuyến bay đi và đến tại sân bay quốc tế San Francisco đã bị gián đoạn do vụ tai nạn. 

Boeing 777 là một máy bay đường dài, có độ an toàn cao và được nhiều hãng hàng không lớn trên thế giới sử dụng. 

Asiana là hãng hàng không lớn thứ 2 của Hàn Quốc. 

Xem video:
 
 
An Bình
Theo AP, BBC