1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay chở 118 người bị không tặc ở Malta: Toàn bộ các hành khách được phóng thích

(Dân trí) - Hai tên không tặc mang lựu đạn ngày 23/12 đã khống chế một máy bay Airbus A320 của hãng hàng không Afriqiyah Airways tại Libya, buộc máy bay này phải chuyển hướng đến Malta.

Theo Mirror, hai tên không tặc được xác định danh tính là Suhah Mussa và Ahmed Ali. Cả hai đều là những người trung thành với cố lãnh đạo Gaddafi. Yêu sách chúng đưa ra trước đó là thả con trai của nhà lãnh đạo này và thành lập một đảng chính trị mới lấy tên ông. Sau khi bước xuống máy bay, hai kẻ tấn công đã bị bắt giữ và đưa đi.

Toàn bộ những người trên khoang đã rời máy bay

Hình ảnh chiếu trên kênh truyền hình Malta cho thấy những thành viên cuối cùng của phi hành đoàn và những tên không tặc đã rời khỏi máy bay, theo Independent.


(Ảnh: Independent)

(Ảnh: Independent)

Thủ tướng Muscat viết trên Twitter rằng những thành viên cuối cùng của phi hành đoàn đã rời khỏi máy bay cùng những tên không tặc.

“Những tên không tặc của máy bay Libya đã đầu hàng, bị khám xét và bắt giữ”, Thủ tướng Muscat viết trên Twitter.


Chiếc máy bay bị không tặc đậu trên đường băng tại sân bay Malta (Ảnh: Reuters)

Chiếc máy bay bị không tặc đậu trên đường băng tại sân bay Malta (Ảnh: Reuters)

Theo Mirror, một trong số những kẻ tấn công được cho là đã nói với kênh truyền hình Libya rằng hắn là thủ lĩnh của một đảng ủng hộ ông Gaddfi. Trong khi đó, truyền hình Malta chiếu cảnh một người đàn ông, được cho là một trong số những không tặc trên máy bay, bước ra cửa máy bay và vẫy cờ màu xanh trước khi quay trở lại bên trong khoang máy bay.

Cả hai tên không tặc đều yêu cầu thành lập đảng "ủng hộ Gaddafi", nghị sĩ Al-Saghir, người đã nói chuyện với một hành khách được thả, cho biết

Cờ màu xanh lá cây được chọn làm quốc kỳ của Libya vào năm 1977 khi ông Gaddfi tiến hành một cuộc đảo chính lập nên chính quyền của riêng mình. Đây là quốc kỳ duy nhất trên thế giới có duy nhất một màu và không có thêm bất kỳ họa tiết nào trên đó. Tuy nhiên, đến năm 2011, sau khi ông Gaddfi bị lật đổ, Libya đã thay thế lá cờ này bằng một lá cờ khác với ba màu xanh, đen và đỏ với hình trăng lưỡi liềm và ngôi sao ở giữa.

“Điểm nóng” về bạo lực chính trị

Mặc dù vẫn chưa rõ ai là thủ phạm đứng đằng sau vụ không tặc này nhưng thành phố Sabha vẫn được xem là một trong những “điểm nóng” về bạo lực chính trị tại Libya. Những cuộc xung đột đẫm máu thường xuyên xảy ra giữa các nhóm sắc tộc ủng hộ cố lãnh đạo Muammar Gaddafi và những phe nhóm khác chống đối ông. Nhà lãnh đạo Libya bị lật đổ và sát hại vào năm 2011 trong cuộc nổi dậy mang tên Mùa xuân Ả-rập.

Libya đã cố gắng thiết lập một chính phủ ổn định kể từ sau khi nhà lãnh đạo Gaddafi qua đời, nhưng đến nay quốc gia này vẫn đang chứng kiến một khoảng trống quyền lực quá lớn khiến các nhóm phiến quân như tổ chức Nhà nước tự xưng (IS) hay Al-Qaeda “thỏa sức” tạo dựng ảnh hưởng.

Thị trưởng thành phố Sebha, nơi máy bay cất cánh, cho biết ông đã nhận được thông tin về việc những kẻ tấn công xin tị nạn chính trị ở Malta đồng thời tiết lộ tên của một trong số những tên không tặc là Musa Sha, song nhấn mạnh đây là thông tin chưa được xác nhận.


(Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)

Một số thành viên phi hành đoàn vẫn bị khống chế

Theo Malta Today, các nguồn tin chính phủ tiết lộ rằng hai tên không tặc đã yêu cầu cung cấp một nơi ẩn náu ở Malta. Một số nguồn tin nói với Malta Today rằng một trong số những kẻ tấn công là Mousa Saha đến từ Sabha, phía nam Libya, cũng là nơi sinh sống của nhiều bộ tộc ủng hộ ông Gaddafi.

Mirror dẫn thông tin mới nhất từ trang Twitter của Thủ tướng Muscat cho biết các thành viên phi hành đoàn đang được thả, sau khi 109 hành khách được trao trả tự do trước đó. Tuy nhiên, “vẫn còn 2 tên không tặc và một số thành viên phi hành đoàn khác trên máy bay”, Thủ tướng Muscat viết.


Lực lượng quân đội của Malta đứng gần chiếc máy bay bị không tặc (Ảnh: Reuters)

Lực lượng quân đội của Malta đứng gần chiếc máy bay bị không tặc (Ảnh: Reuters)

Giới chức Libya và Malta vẫn đang tiếp tục quá trình thương lượng với những tên không tặc. Nhà báo Saviour Balzan của Malta viết trên Twitter rằng những kẻ tấn công đã đồng ý thả các hành khách và hạ vũ khí.

109 người được thả

Theo RT, Thủ tướng Malta xác nhận trên Twitter rằng tiến trình thả 118 con tin trên máy bay đang diễn ra từ từ. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 109 người được trả tự do.


Các hành khách rời khỏi máy bay bị không tặc (Ảnh: Reuters)

Các hành khách rời khỏi máy bay bị không tặc (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Malta Joseph Muscat viết trên Twitter rằng có tất cả 111 hành khách trên khoang máy bay, gồm 82 đàn ông, 28 phụ nữ và 1 trẻ sơ sinh. Trong đợt thả con tin đầu tiên, phụ nữ và trẻ em là những người được thả trước.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Malta Etienne Saint John, lực lượng vũ trang nước này đang dẫn đầu đoàn thương thuyết với những tên không tặc. “Chúng có lựu đạn và đang đe dọa cho nổ tung máy bay. Hiện chưa có tuyên bố về yêu sách của chúng”, CNN dẫn lời ông John cho biết.

“Bộ Ngoại giao đang chờ danh sách hành khách. Sự an toàn của hành khách là điều quan trọng nhất bây giờ”, người phát ngôn cho biết thêm.


Chiếc máy bay bị khống chế (Ảnh: Reuters)

Chiếc máy bay bị khống chế (Ảnh: Reuters)

Không tặc tuyên bố bắt giữ phi công làm con tin

Kênh truyền hình Al-Arabiya có trụ sở tại Dubai cho biết một chính trị gia người Libya cũng có mặt trên máy bay bị không tặc. Trong khi đó, một quan chức từ hãng hàng không Afriqiyah Airways cho biết hai tên không tặc đã tuyên bố sẽ thả các hành khách nhưng giữ phi công làm con tin.


Các binh sĩ Malta được điều động để đối phó với vụ việc (Ảnh: Reuters)

Các binh sĩ Malta được điều động để đối phó với vụ việc (Ảnh: Reuters)

65 hành khách được thả

Independent dẫn thông tin từ Thủ tướng Malta Joseph Muscat cho biết 65 hành khách bị giữ làm con tin bên trong máy bay bị không tặc đã được thả. Quá trình thả con tin vẫn đang tiếp tục và diễn ra suôn sẻ.

Một nghị sĩ Libya nói chuyện với một hành khách được thả cho biết cả hai tên không tặc trên máy bay đều có lựu đạn. Hành khách cho biết họ chưa rõ yêu sách của những kẻ tấn công là gì.

Kẻ không tặc mang lựu đạn


Chiếc máy bay bị không tặc đã bị ép chuyển hướng tới Malta (Ảnh: Flightradar24)

Chiếc máy bay bị không tặc đã bị ép chuyển hướng tới Malta (Ảnh: Flightradar24)

Tin tức của sân bay Malta cho biết máy bay của hãng hàng không Afriqiyah đã hạ cánh an toàn xuống Malta và có 2 kẻ không tặc trên khoang.

Thủ tướng Malta Joseph Muscat nói lực lượng an ninh đã sẵn sàng xử lý tình huống nguy hiểm này.

Trước đó, ông Muscat viết trên trên twitter: "Chúng tôi được thông báo về tình hình nhiều khả năng đây là vụ không tặc và chiếc máy bay đang thực hiện chuyến bay nội địa của Libya đã chuyển hướng đến Malta vào sáng nay thứ Sáu (giờ địa phương). Lực lượng an ninh và đối phó khẩn cấp đã sẵn sàng”.


Một máy bay của hãng Afriqiyah Airways (Ảnh: Wikipedia)

Một máy bay của hãng Afriqiyah Airways (Ảnh: Wikipedia)

Tờ Times of Malta miêu tả những tên không tặc là người “thân Gaddafi”. Tin cho biết chúng đã dọa cho nổ tung máy bay, với một nghi phạm khư khư quả lựu đạn cầm tay. Chưa rõ các nghi phạm đưa ra yêu sách gì.

Máy bay của Afriqiyah đang thực hiện hành trình từ thành phố Sebha đến thủ đô Tripoli của Libya. Trong số 118 người trên khoang có 111 hành khách và phi hành đoàn 7 người.

Lãnh đạo đảng đối lập Simon Busuttil của Malta gọi đây là vụ việc cực kỳ đáng quan ngại. "Tôi sẽ hợp tác toàn diện với chính phủ để bảo vệ an ninh cho Malta và sự an toàn của hành khách", ông viết.

Tuệ An

Theo RT, Telegraph