1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay chiến đấu tàng hình đầu tiên của Trung Quốc chưa thể biên chế

(Dân trí) - Quân đội Trung Quốc khẳng định chiến đấu cơ tàng hình J-20 đầu tiên của nước này vẫn đang trong quá trình thử nghiệm, nhưng sẽ sớm được đưa vào biên chế.


Máy bay J-20 của Trung Quốc. (Ảnh: Military.com)

Máy bay J-20 của Trung Quốc. (Ảnh: Military.com)

Cuối tuần qua, truyền thông quốc gia Trung Quốc đã đăng tải một số hình ảnh được cho là máy bay tàng hình J-20 đang bay huấn luyện. Điều này làm dấy lên đồn đoán máy bay tàng hình đầu tiên của Trung Quốc có thể đã được đưa vào biên chế.

Tuy nhiên, trong một thông báo hôm qua 31/5, Không quân Trung Quốc đã bác bỏ thông tin trên. “Hiện tại, J-20 vẫn chưa được trang bị để biên chế cho Không quân”. Thông báo cho biết thêm, cả J-20 và một loại máy bay vận tải quân sự khác là Y-20 vẫn đang trong quá trình bay thử nghiệm theo đúng kế hoạch. “Trong tương lai gần, J-20 và Y-20 sẽ liên tiếp được trang bị để đưa vào biên chế”, thông báo cho biết.

Tuy nhiên, giới chuyên gia nói rằng, Trung Quốc đang chật vật để phát triển các động cơ hiện đại cho phép máy bay chiến đấu của nước này theo kịp phương Tây.

Trung Quốc những năm gần đây đã đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu các trang thiết bị quân sự mới, trong đó bao gồm cả tàu ngầm, tàu sân bay, tên lửa diệt vệ tinh.

J-20 được thử nghiệm lần đầu ngay trước chuyến thăm Bắc Kinh của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates năm 2011. Một số nhà phân tích cho rằng Trung Quốc đã đạt tiến bộ lớn hơn mong đợi trong việc chế tạo J-20, đối thủ của máy bay tàng hình F-22 Raptor do tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ sản xuất.

Minh Phương

Tổng hợp