1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay chiến đấu Mỹ, Hàn Quốc tập trận lớn chưa từng có

Minh Phương

(Dân trí) - Hàng trăm máy bay quân sự của Mỹ và Hàn Quốc hôm nay 31/10 bắt đầu cuộc tập trận lớn nhất từ trước đến nay.

Máy bay chiến đấu Mỹ, Hàn Quốc tập trận lớn chưa từng có - 1

Máy bay chiến đấu của Mỹ và Hàn Quốc diễn tập chung năm 2017 (Ảnh: AFP).

Reuters đưa tin, cuộc tập trận mang tên Vigilant Storm giữa quân đội Hàn Quốc và Mỹ kéo dài từ ngày 31/10 đến 11/11. Đợt diễn tập có sự tham gia của khoảng 240 chiến đấu cơ, tiến hành 1.600 đợt xuất kích.

Trong đó, phía Hàn Quốc triển khai khoảng 140 máy bay, gồm các chiến đấu cơ tàng hình F-35A và máy bay F-15K, KF-16. Phía Mỹ điều động khoảng 100 máy bay quân sự, trong đó có F-35B, máy bay tác chiến điện tử EA-18, máy bay tiếp liệu KC-135 và máy bay trinh sát tầm cao U-2.

Đây sẽ là cuộc tập trận không quân lớn nhất từ trước đến nay giữa hai quân đội đồng minh.

Mỹ và Hàn Quốc cho biết, đợt diễn tập này nhằm đề phòng các mối đe dọa từ Triều Tiên trong bối cảnh Bình Nhưỡng tiến hành số vụ phóng tên lửa kỷ lục trong năm nay và có thể chuẩn bị nối lại hoạt động thử hạt nhân.

"Không quân Mỹ và Hàn Quốc sẽ phối hợp để diễn tập các hoạt động như yểm trợ trên không, phòng vệ và phản công trên không, triển khai chiến dịch khẩn cấp trên không 24/24 trong thời gian huấn luyện. Yểm trợ lực lượng mặt đất cũng giúp tăng cường năng lực phòng vệ và sống sót của họ trong trường hợp bị tấn công", thông cáo của Hải quân Mỹ nêu rõ.

Đợt diễn tập diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên gần đây liên tục thực hiện các vụ phóng tên lửa. Bình Nhưỡng tuyên bố, đây là động thái răn đe, đáp trả các cuộc tập trận chung của Mỹ với các đồng minh trong khu vực.

Theo Reuters