1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mật vụ Mỹ “suýt bắn trúng Tổng thống Iran”

(Dân trí) - Một nhân viên Mật vụ Mỹ đã vô tình suýt bắn trúng Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad khi ông tới Mỹ tham dự phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc, một cuốn sách sắp xuất bản tiết lộ.

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad.

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad.

Vụ việc xảy ra hồi năm 2006 bên ngoài khách sạn InterContinental tại New York.

Khi đó, nhân viên mật vụ đứng cạnh chiếc xe bọc thép đang đợi Tổng thống Mỹ George W. Bush bên ngoài khách sạn InterContinental được cho là đang chỉnh một khẩu súng ngắn thì vô tình súng bị ướp cò và đạn bay về hướng ông Ahmadinejad.

Một tài liệu, được trích dẫn trong cuốn sách có tựa đề “Deep State: Inside the Government Secrecy Industry”, đã được gửi cho hàng chục quan chức cấp cao của Mỹ, giữa lúc chính quyền Bush tìm cách giải quyết vụ việc một cách êm xuôi.

Tài liệu, được gửi trong khuôn khổ bản báo cáo tình báo hàng ngày của ông Bush, có đoạn viết: “Trong một vụ việc dường như là tai nạn, một nhân viên Mật vụ Mỹ đã nổ súng khi Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đang lên một đoàn xe tại khách sạn InterContinental”.

Cuốn sách dẫn lời một quan chức: “Khi đọc nó, tôi phải nhắm mắt lại”.

Một quan chức khác nhớ lại vụ việc: “Mọi người đều dừng lại. Người Iran nhìn chúng tôi, và chúng tôi cũng nhìn họ. Nhân viên Mật vụ Mỹ đã xin lỗi. Ông Ahmadinejad chỉ quay đầu và bước vào xe”.

Vào thời điểm đó, Iran đang bị chú ý trong bối cảnh một báo cáo, được Cơ quan năng lượng nguyên quốc tế (IAEA) công bố chỉ vài ngày trước vụ việc trên, nói rằng Cộng hòa Hồi giáo đã không ngừng “các hoạt động liên quan tới làm giàu uranium”.
 
Một Mật vụ Mỹ đứng cạnh siêu xe tổng thống bên ngoài đồi Capitol.
Một Mật vụ Mỹ đứng cạnh siêu xe tổng thống bên ngoài đồi Capitol.

Mỹ lúc đó đang thảo thuận với Hội đồng bảo an Liên hợp quốc để tìm ra cách đối phó với tình hình tại Iran.

Khi đó, đã nảy sinh những lo ngại rằng người Iran có thể tố cáo vụ việc là một âm mưu sát của Mỹ nhằm vào tổng thống của họ và điều này có thể gây ra một thảm họa ngoại giao.

Nhưng ông Ahmadinejad đã hoàn toàn im lặng về vụ việc và tai nạn hi hữu trên đã bị lãng quên cho tới tận gần đây.

Cuốn sách “Deep State”, hứa hẹn tiết lộ các thông tin mật của chính quyền Mỹ, sẽ được xuất bản vào tháng 4 tới. Tác giả cuốn sách là Marc Ambinder, một cựu phóng viên Nhà Trắng, và D.B. Grady, cựu chiến binh kiêm nhà văn.

An Bình
Theo Dailymail