1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mật vụ bảo vệ Tổng thống Obama tự sát

(Dân trí) - Một mật vụ cấp cao bảo vệ Tổng thống Obama đã tự sát vào tuần trước tại Washington, khi đang bị điều tra vì mối quan hệ với một phụ nữ ngoại quốc.

Cơ quan Mật vụ Mỹ chịu trách nhiệm bảo vệ tổng thống, phó tổng thống và gia đình họ.

Cơ quan Mật vụ Mỹ chịu trách nhiệm bảo vệ tổng thống, phó tổng thống và gia đình họ.

 

Rafael Prieto, 47 tuổi, đã kết hôn và có con, là mật vụ trong nhóm bảo vệ an ninh cho Tổng thống Mỹ Obama. Prieto đã thừa nhận với các nhà điều tra về mối quan hệ trong nhiều năm với một phụ nữ Mexico. Mối quan hệ này được một mật vụ tiết lộ với các nhà điều tra cơ quan Mật vụ, khi họ đang điều tra vụ bê bối gái mại dâm của các thành viên mật vụ ở Columbia vào đầu năm nay.

 

Theo quy định của Cơ quan mật vụ, các nhân viên của cơ quan này phải trình báo với cơ quan về bất kỳ mối quan hệ nào với người nước ngoài, để đảm bảo người đó không gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Hiện chưa có bằng chứng cho thấy mối quan hệ của Prieto gây ra nguy cơ về an ninh cho Mỹ.

 

Prieto nằm trong nhóm bảo vệ an ninh cho Obama, tuy nhiên vào thời điểm tự sát, mật vụ này không làm việc.

 

Cơ quan mật vụ Mỹ chịu trách nhiệm bảo vệ tổng thống, phó tổng thống cùng gia đình và cũng điều tra các vụ giả mạo, gian lận ngân hàng, xâm nhập máy tính và các loại tội phạm tài chính khác.

 

Vấn đề đạo đức của các mật vụ hiện bị soi xét kỹ kể từ khi 13 nhân viên cơ quan này dính líu tới vụ bê bối gái mại dâm ở Cartagena, Colombia hồi tháng 4.

 

13 nhân viên này đã tới thành phố nghỉ mát ở Caribe trước chuyến công du của ông Obama nhằm tham dự một hội nghị thượng đỉnh Nam Mỹ. Sau một đêm tiệc tùng, họ đã dẫn phụ nữ, trong đó có cả gái mại dâm, về phòng. Vụ việc bị lộ khi một mật vụ không trả tiền cho một gái mại dâm và cãi nhau với cô này ở sảnh khách sạn. Tuy nhiên, Prieto không liên quan gì tới vụ bê bối khi đó.

 

Vũ Quý

Theo AP