1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Màn trình diễn ấn tượng của "tia chớp" F-35 tại triển lãm hàng không

(Dân trí) - Tại triển lãm hàng không và đường thủy Chicago 2018, máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 F-35 của Mỹ một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý với những màn nhào lộn và trình diễn ngoạn mục.

Hai ngày cuối tuần trước, những khán giả tham gia buổi triển lãm tổ chức tại bang Chicago (Mỹ) đã có cơ hội chứng kiến máy bay tàng hình của Mỹ ngoài đời thực. Chiếc F-35 Lightning II, máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 được phát triển bởi Lockheed Martin, vũ khí đắt đỏ nhất từng được chế tạo trong lịch sử, đã thể hiện những màn trình diễn rất ấn tượng, xứng đáng với chi phí khổng lồ mà Mỹ phải bỏ ra, theo Business Insider. Trong ảnh: Máy bay F-35 bay qua hồ Michigan khi thực hiện màn trình diễn trên không.
Hai ngày cuối tuần trước, những khán giả tham gia buổi triển lãm tổ chức tại bang Chicago (Mỹ) đã có cơ hội chứng kiến máy bay tàng hình của Mỹ ngoài đời thực. Chiếc F-35 Lightning II, máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 được phát triển bởi Lockheed Martin, vũ khí đắt đỏ nhất từng được chế tạo trong lịch sử, đã thể hiện những màn trình diễn rất ấn tượng, xứng đáng với chi phí khổng lồ mà Mỹ phải bỏ ra, theo Business Insider. Trong ảnh: Máy bay F-35 bay qua hồ Michigan khi thực hiện màn trình diễn trên không.

Chiếc máy bay siêu thanh, đa nhiệm có khả năng tác chiến điện tử, tấn công không đối đất, không đối không, trinh thám và giám sát. Trong ảnh: Hơi nước đọng thành những “làn khói“ trắng bao quanh F-35 khi máy bay bắt đầu tăng tốc trên hồ Michigan.
Chiếc máy bay siêu thanh, đa nhiệm có khả năng tác chiến điện tử, tấn công không đối đất, không đối không, trinh thám và giám sát. Trong ảnh: Hơi nước đọng thành những “làn khói“ trắng bao quanh F-35 khi máy bay bắt đầu tăng tốc trên hồ Michigan.

Những khoảnh khắc ấn tượng trong màn trình diễn của F-35 đã được ghi lại. Sở hữu động cơ đơn lớn nhất từng được chế tạo, F-35A có thể đạt được tới vận tốc 1.900 km/h, tương đương 1,5 lần tốc độ âm thanh. Trong 2 ngày diễn ra sự kiện, có khoảng 1,5 triệu khán giả tới chiêm ngưỡng màn trình diễn của F-35 và các máy bay khác trong triển lãm.
Những khoảnh khắc ấn tượng trong màn trình diễn của F-35 đã được ghi lại. Sở hữu động cơ đơn lớn nhất từng được chế tạo, F-35A có thể đạt được tới vận tốc 1.900 km/h, tương đương 1,5 lần tốc độ âm thanh. Trong 2 ngày diễn ra sự kiện, có khoảng 1,5 triệu khán giả tới chiêm ngưỡng màn trình diễn của F-35 và các máy bay khác trong triển lãm.

Chiếc F-35 bắt đầu nhào lộn trên không trung.
Chiếc F-35 bắt đầu nhào lộn trên không trung.

Là vũ khí chủ chốt của Mỹ trong thời gian tới, F-35 được trang bị hàng loạt vũ khí hiện đại có sức công phá mạnh mẽ như AIM-9X, AIM-120, AIM-132, GBU-12, JDAM, JSOW, SDB-1 và Paveway IV. Ngoài ra, Không quân Mỹ dự kiến sẽ nghiên cứu và chế tạo loại vũ khí đặc biệt chỉ dành riêng cho F-35 trong tương lai.
Là vũ khí chủ chốt của Mỹ trong thời gian tới, F-35 được trang bị hàng loạt vũ khí hiện đại có sức công phá mạnh mẽ như AIM-9X, AIM-120, AIM-132, GBU-12, JDAM, JSOW, SDB-1 và Paveway IV. Ngoài ra, Không quân Mỹ dự kiến sẽ nghiên cứu và chế tạo loại vũ khí đặc biệt chỉ dành riêng cho F-35 trong tương lai.


F-35 có 3 biến thể khác nhau, trong đó F-35A phục vụ không quân, F-35C của Hải quân và F-35B của Thủy quân lục chiến.

F-35 có 3 biến thể khác nhau, trong đó F-35A phục vụ không quân, F-35C của Hải quân và F-35B của Thủy quân lục chiến.

Ngoài ra, trong triển lãm Chicago, các nhà tổ chức đã sắp xếp cho chiếc F-35 thực hiện màn bay đồng hành với máy bay chiến đấu “huyền thoại” P-51 Mustang. P-51 được mệnh danh là một trong những vũ khí tốt nhất thời kỳ Thế chiến II, mang lại ưu thế tuyệt đối với những nhiệm vụ tấn công mặt đất và hộ tống tầm xa. Sự xuất hiện của P-51 và F-35 cho thấy sức mạnh vượt trội của không quân Mỹ trong nhiều năm qua.
Ngoài ra, trong triển lãm Chicago, các nhà tổ chức đã sắp xếp cho chiếc F-35 thực hiện màn bay đồng hành với máy bay chiến đấu “huyền thoại” P-51 Mustang. P-51 được mệnh danh là một trong những vũ khí tốt nhất thời kỳ Thế chiến II, mang lại ưu thế tuyệt đối với những nhiệm vụ tấn công mặt đất và hộ tống tầm xa. Sự xuất hiện của P-51 và F-35 cho thấy sức mạnh vượt trội của không quân Mỹ trong nhiều năm qua.

Đức Hoàng

Ảnh: Không quân Mỹ