1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu Đệ nhất Phu nhân Malaysia bị kết tội tham nhũng

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Một tòa án ở Malysia đã tuyên cựu Đệ nhất Phu nhân Rosmah Mansor phạm tội nhận hối lộ.

Cựu Đệ nhất Phu nhân Malaysia bị kết tội tham nhũng - 1
Cựu Đệ nhất Phu nhân Rosmah Mansor bị đưa đến tòa án ở thủ đô Kuala Lumpur hôm 1/9 (Ảnh: Reuters).

Cựu Đệ nhất Phu nhân Rosmah Mansor, 70 tuổi, vợ của cựu Thủ tướng Najib Razak, bị một tòa án ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia kết tội tham nhũng và nhận hối lộ để giúp các đối tác nhận được những hợp đồng của chính phủ.

Theo các công tố viên, bà Mansor được cho là đã nhiều lần nhận hối lộ trong các năm 2016 và 2017 để giúp một công ty nhận được dự án cung cấp năng lượng mặt trời trị giá 279 triệu USD từ chính phủ khi chồng bà còn nắm quyền.

Giới quan sát nhận định cựu Đệ nhất Phu nhân Malaysia sẽ phải đối mặt với bản án lên tới 20 năm tù và một khoản tiền phạt bằng 5 lần số tiền nhận hối lộ.

Phán quyết của tòa án đối với bà Mansor được đưa ra ngày 1/9, chỉ ít ngày sau khi cựu Thủ tướng Razak bị đưa đến nhà tù để thi hành bản án 12 năm tù vì tội danh tham nhũng trong vụ án quỹ đầu tư 1MDB.

Ngày 23/8, Tòa án Tối cao Malaysia đã bác kháng cáo và ra quyết định thi hành án phạt với ông Razak. Trước đó, cựu Thủ tướng Malaysia đã bị kết tội lạm quyền, rửa tiền và bội tín vào tháng 7/2020 vì hành vi biển thủ khoảng 10 triệu USD từ các công ty con của quỹ 1MDB.

Ông Najib Razak, 69 tuổi, là thủ tướng thứ 6 của Malaysia từ tháng 4/2009 đến tháng 5/2018. Trước khi trở thành người đứng đầu chính phủ, ông Razak từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Bộ trưởng Giáo dục, Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Tài chính và Phó Thủ tướng Malaysia.

Ông kết hôn với bà Rosmah Mansor vào năm 1987 sau khi ly dị người vợ đầu. Hai người có 4 con chung.

Ông Najib thành lập Quỹ 1MDB ngay sau khi nhậm chức năm 2009 để tăng tốc phát triển kinh tế Malaysia. Nhưng sau đó, ông trở thành tâm điểm của cuộc điều tra bê bối tham nhũng 4,5 tỷ USD tại quỹ này. Các công tố viên tin rằng khoảng 700 triệu USD từ quỹ 1MDB đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng của ông Najib.

Theo Reuters