1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Malaysia triển khai 4.500 binh sĩ đảm bảo an ninh cho hội nghị ASEAN

(Dân trí) - Quân đội Malaysia sẽ huy động 4.500 binh sĩ phối hợp cùng cảnh sát để đảm bảo an ninh cho hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 27 khai mạc vào ngày 19/11, sau loạt tấn công khủng bố đẫm máu tại thủ đô Paris ngày 13/11 khiến 129 người chết.

 

Tổng tư lệnh quân đội Malaysia Tan Sri Zulkifeli Mohd Zin (Ảnh: The Star)
Tổng tư lệnh quân đội Malaysia Tan Sri Zulkifeli Mohd Zin (Ảnh: The Star)

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 18/11, Tổng tư lệnh quân đội Tan Sri Zulkifeli Mohd Zin cho biết trong số binh lính trên, 2.000 binh lính sẽ được bố trí tại các vị trí trọng yếu xung quanh thủ đô trong khi số còn lại 2.500 sẽ trực chiến.

“Chúng tôi sẽ hỗ trợ cảnh sát trong việc đảm bảo an ninh cho hội nghị thượng đỉnh ASEAN, đặc biệt sau vụ tấn công khổng bố Paris”, vị tư lệnh quân đội Malaysia nhấn mạnh.

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Datuk Seri Hishammuddin Hussein cũng tuyên bố an ninh cho hội nghị thượng đỉnh ASEAN và các phiên họp liên quan sẽ được thắt chặt. Hiện, Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng Malaysia đang thực hiện các giải pháp phòng ngừa để đảm bảo an toàn cho các đại biểu và các hội nghị được diễn ra an toàn.

Cảnh sát cũng sẽ được tăng cường tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur và các nơi quan trọng để đảm bảo an ninh cho các nguyên thủ quốc gia.

Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng các lãnh đạo các nước sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN do Malaysia đăng cai trên cương vị chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2015.

Trước đó Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho biết vấn đề Biển Đông sẽ được đưa ra bàn thảo tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 27 và các hội nghị khác tại Kuala Lumpur vào cuối tuần này.

Trang mạng Asiaone trích dẫn Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho biết Kuala Lumpur luôn giữ vừng lập trường là bất kỳ hoạt động nào tại khu vực Biển Đông không được làm gia tăng căng thẳng tại khu vực có tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ giữa 5 quốc gia trong khu vực, gồm Trung Quốc, Philippines, Việt Nam, Brunei và Malaysia.

“Malaysia luôn bày tỏ quan ngại tới phía Trung Quốc bởi Malaysia muốn đảm bảo rằng hòa bình và ổn định luôn là tiền đề cho sự thịnh vượng trong khu vực”, Thủ tướng Razak Najib nhấn mạnh.

Vũ Duy

Theo Asiaone, The Star, Bernama

 

 

Malaysia triển khai 4.500 binh sĩ đảm bảo an ninh cho hội nghị ASEAN - 2