1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lý do nhiều cựu binh Mỹ chọn tới Việt Nam sinh sống

(Dân trí) - Ngày càng nhiều cựu binh Mỹ hoặc người Mỹ về hưu đã chọn sinh sống tại các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Lý do nhiều cựu binh Mỹ chọn tới Việt Nam sinh sống - 1

Một điểm du lịch tại Đà Nẵng. (Ảnh: Reuters)

Trong bài viết với tiêu đề “Các cựu binh Mỹ đang quay trở lại Việt Nam vì cuộc sống tốt đẹp hơn”, Robert Bridge, nhà văn và nhà báo người Mỹ, cho biết nhiều công dân Mỹ đã quyết định từ bỏ giấc mơ Mỹ để định cư tại nước ngoài, trong đó có Việt Nam.

Theo Bridge, không chỉ ngày càng nhiều cựu binh Mỹ và người Mỹ nghỉ hưu chọn tới thăm Đông Nam Á, mà nhiều người trong số họ đã quyết định chọn khu vực này là nơi sinh sống. Lý do cho xu hướng này là bởi dịch vụ chăm sóc sức khỏe vừa túi tiền, giá thuê nhà rẻ và mức sống ngày càng cao tại các quốc gia Đông Nam Á.

“Những người Mỹ lớn tuổi đang sống một cuộc sống giống như ở Florida, Nevada và Arizona, nhưng là ở Việt Nam. Chi tiêu hàng tháng tại đây hiếm khi vượt quá 2.000 USD, ngay cả khi họ ở trong một căn hộ lớn với sự trợ giúp của đầu bếp và người lau dọn”, báo Los Angeles Times gần đây đưa tin.

Bridge nhận định, mặc dù chưa có số lượng chính xác cựu binh Mỹ và người Mỹ nghỉ hưu đang thường trú dài hạn ở Việt Nam, song một điều rõ ràng là Việt Nam đã nới lỏng các yêu cầu về thị thực đối với nhiều người nước ngoài, bao gồm người Mỹ.

Campuchia, một đất nước khác cũng chịu ảnh hưởng nặng nề trong những năm tháng chiến tranh, cũng đang chứng tỏ là một nơi rất đáng sống đối với những người nước ngoài muốn tiêu lương hưu.

Bridge đã có dịp tiếp xúc với John, một người nước ngoài sống ở thành phố Hồ Chí Minh trong 5 năm cùng người vợ Việt Nam mà ông gặp thời đại học. Kể từ khi định cư Việt Nam, John đã nhận thấy sự gia tăng về số lượng người nước ngoài, đặc biệt là người Mỹ, tới Việt Nam sinh sống. Mỗi người trong số họ lại có những câu chuyện khác nhau để chia sẻ.

“Nhiều người trong số họ từng phục vụ quân ngũ ở Việt Nam và muốn kết nối lại với nơi từng để lại cảm xúc sâu sắc trong cuộc đời họ, trong khi những người khác là những người nghỉ hưu muốn khám phá và quyết định tới thăm một khu vực trên thế giới, và họ chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ ở lại”, John nói, đồng thời cho biết Việt Nam khiến nhiều người bất ngờ.

“Người Việt Nam không chỉ thân thiện và dễ gần, mà giá thực phẩm, thuê nhà và các dịch vụ công cộng như chăm sóc sức khỏe cũng rất hợp lý. Ngoài ra, bạn không bao giờ phải ở xa những bãi biển đẹp”, John chia sẻ.

Đối với một số cựu binh Mỹ và người Mỹ về hưu, những yếu tố trên rất hấp dẫn với họ. Trong khi đó, nếu sống ở Mỹ, lương hưu hàng tháng và phúc lợi an sinh xã hội mà họ nhận được chỉ đủ trang trải những chi phí cần thiết.

Mặc dù Tổng thống Donald Trump gần đây đã giới thiệu dự luật mở rộng chi phí chăm sóc sức khỏe cho các cựu binh, song kế hoạch này đang gặp khó khăn do sức ép về việc đảm bảo điều kiện cho tất cả các đối tượng đủ tiêu chuẩn. Thông tin này khiến hàng triệu cựu binh Mỹ lo ngại, vì nhiều người trong số họ thực sự cần được chăm sóc cả về thể chất và tinh thần. Ước tính trung bình khoảng 17 cựu binh Mỹ tự tử mỗi ngày.

Theo Military Times, số vụ cựu binh Mỹ tự tử tăng gấp 4 lần trong vòng 5 năm qua. Do vậy, việc chuyển tới những nơi với mức sống vừa túi tiền hơn đang là lựa chọn của nhiều người nhằm giúp họ giảm bớt áp lực.

Thành Đạt

Theo RT