1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lo ngại Trung Quốc, Nhật tăng ngân sách quốc phòng năm thứ 3 liên tiếp

(Dân trí) - Ngân sách quốc phòng năm 2015 của Nhật Bản sẽ gia tăng năm thứ 3 liên tiếp nhằm nâng cao khả năng giám sát các các hành động của Trung Quốc tại biển Hoa Đông.

Lo ngại Trung Quốc, Nhật tăng ngân sách quốc phòng năm thứ 3 liên tiếp
Lực lượng phòng vệ Nhật Bản trong buổi huấn luyện sử dụng máy bay quân sự Osprey tại thành phố Yamato ngày 7/12/2014 

Theo tờ Asahi Shimbun số ra ngày 11/12, dự thảo ngân sách quốc phòng của chính phủ Nhật Bản trong năm tài khóa 2015 (bắt đầu vào tháng Tư tới) sẽ tăng lên mức 5.000 tỷ Yên (42,3 tỷ USD) từ mức 4.880 tỷ Yên (41,2 tỷ USD) năm 2014.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng, với con số cao nhất từ trước đến nay.

Dự kiến dự thảo ngân sách quốc phòng sẽ được thông qua trong cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản ngày 14/12 trong bối cảnh các mối lo ngại của Nhật về tình hình biển Hoa Đông ngày càng gia tăng.

Thông qua việc tăng ngân sách quốc phòng, Tokyo muốn thể hiện nỗ lực giám sát chặt chẽ những hành động xâm phạm của Bắc Kinh vào các vùng lãnh hải Nhật trên biển Hoa Đông.

Chi tiêu quốc phòng của Tokyo trong năm tài khóa tới sẽ dành một phần lớn để tăng cường năng lực giám sát trên biển và phòng vệ biển xa của Nhật Bản.

Sang năm 2015, Tokyo dự định mua các thiết bị quân sự như máy bay vận tải Osprey, xe lưỡng dụng thủy-bộ, máy bay không người lái Global Hawk, đồng thời yêu cầu chi 54,2 tỷ Yên (458 triệu USD) để mua sắm và thay mới máy bay chuyên dụng của chính phủ.

Vào năm 2013, chính quyền Thủ tướng Shinzo Abe đã tăng ngân sách quốc phòng lên 4710 tỷ Yên (39,8 tỷ USD), chấm dứt 10 năm liên tục cắt giảm chi tiêu quốc phòng của nước này. Kể từ đó, chi tiêu quốc phòng hằng năm của Nhật đã tăng lên đều đặn. 

Thoa Phạm
Theo Asahi Shimbun