1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lộ hình ảnh nghi là máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 6 của Nga

(Dân trí) - Một bức ảnh được cho là chụp lại máy bay không người lái tàng hình của Nga, Okhotnik, đã được lan truyền trên mạng xã hội, làm dấy lên những đồn đoán về máy bay chiến đấu thế hệ 6 của Moscow.

may bay.jpg

Hình ảnh được cho là chụp máy bay chiến đấu không người lái tàng hình Okhotnik của Nga (Ảnh: Aviation Week)

 

Tạp chí hàng không Aviation Week đã đăng tải một bức ảnh xuất hiện trên một trang web Nga ngày 23/1 và dự đoán rằng đây có thể là máy bay chiến đấu không người lái tàng hình hạng nặng mới của Moscow, Okhotnik.

Theo đó, bức ảnh chụp một máy bay đang đậu trên sân băng đầy tuyết cho thấy nó có thiết kế cánh khá tương đồng với máy bay ném bom B-2 Spirit của Mỹ. Business Insider cho biết, B-2 là một trong những máy bay có khả năng tàng hình tốt nhất kho vũ khí Mỹ và phần cánh là một trong những bộ phận giúp cho “chim sắt” của Washington hoạt động ổn định và có thể qua mặt được hệ thống radar đối thủ.

Tháng 7/2018, truyền thông Nga dẫn nguồn tin quốc phòng nước này cho biết Othotnik có thể thực hiện bất cứ nhiệm vụ tác chiến nào trong chế độ tự động.

Hãng tin TASS vào thời điểm đó trích lời một quan chức quốc phòng cho biết Nga sẽ phát triển máy bay không người lái Okhotnik, thiết bị chuẩn bị bay lần đầu, trở thành máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6.

“Okhotnik sẽ trở thành nguyên mẫu của máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6”, quan chức trên nói, bổ sung rằng máy bay chiến đấu mới chưa thành hình, nhưng các chức năng chính đã được xác định.

Ngoài ra, theo Business Insider, cũng có những bằng chứng cho thấy sự liên quan giữa máy bay chiến đấu thế hệ 5 của Nga Sukhoi Su-57 và Otkhonik, làm dấy lên những đồn đoán rằng Nga cũng đang thử nghiệm công nghệ máy bay chiến đấu thế hệ 6 trên Su-57.

Mặt khác, giới quan sát cho rằng khái niệm máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 vào thời điểm hiện tại vẫn khá mơ hồ và chưa có những tiêu chuẩn cụ thể, vì vậy chưa có thông tin nào chuẩn xác để kết luận rằng Otkhonik hay Su-57 liệu có liên quan tới vũ khí mới của Nga hay không.

Máy bay 1 động cơ Okhotnik (tiếng Nga có nghĩa là “thợ săn”) đạt tốc đột tối đa gần 1.000 km/h, theo Popular Mechanics. Ngoài ra, Okhotnik dường như có khả năng mang tên lửa và bom dẫn đường chính xác, cũng như được trang bị lớp phủ bên ngoài có khả năng chống bị radar dò ra.

Một quan chức quốc phòng Nga nói với TASS rằng Okhotnik có nhiệm vụ phá hủy các hệ thống phòng không, thông tin tiên lạc, cơ sở chỉ huy, tiền đồn của đối phương trong tình huống tấn công có thể gây ra nguy hiểm cho phi hành đoàn. Okhotnik dự kiến sẽ được giao những nhiệm vụ khó khăn, với mức độ nguy hiểm cao.

Đức Hoàng

Theo Business Insider