1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lộ ảnh tàu sân bay tự chế đầu tiên của Trung Quốc

(Dân trí) - Những hình ảnh mới, hiếm hoi về tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc, hiện đang được đóng tại nhà máy đóng tàu Đại Liên, đã được báo chí Trung Quốc đăng tải.


Theo trang tin Sina, thân tàu sân bay được nhìn thấy tại Nhà máy đóng tàu Đại Liên tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc.

Theo trang tin Sina, thân tàu sân bay được nhìn thấy tại Nhà máy đóng tàu Đại Liên tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc.


Con tàu đang trong quá trình được đóng. Đây là tàu sân bay đầu tiên do Trung Quốc chế tạo.

Con tàu đang trong quá trình được đóng. Đây là tàu sân bay đầu tiên do Trung Quốc chế tạo.


Ảnh chụp từ trên cao cho thấy thân tàu đã mang dáng dấp của một tàu sân bay.

Ảnh chụp từ trên cao cho thấy thân tàu đã mang dáng dấp của một tàu sân bay.


Theo các hãng phân tích tình báo Stratfor và AllSource Analysis, Trung Quốc bắt đầu đóng tàu sân bay nội địa đầu tiên tại Đại Liên từ tháng 5/2015.

Theo các hãng phân tích tình báo Stratfor và AllSource Analysis, Trung Quốc bắt đầu đóng tàu sân bay nội địa đầu tiên tại Đại Liên từ tháng 5/2015.


Hiện tiến độ đóng tàu đang tiến triển nhanh.

Hiện tiến độ đóng tàu đang tiến triển nhanh.


Con tàu dự kiến hoàn thành vào năm 2017.

Con tàu dự kiến hoàn thành vào năm 2017.


Một bức ảnh của Stratfor và AllSource Analysis cho thấy tiến độ đóng tàu sân bay tại nhà máy đóng tàu Đại Liên.

Một bức ảnh của Stratfor và AllSource Analysis cho thấy tiến độ đóng tàu sân bay tại nhà máy đóng tàu Đại Liên.


Hiện thời, Hải quân Trung Quốc đang vận hành một tàu sân bay có tên gọi Liêu Ninh. Tàu này được tân trang từ một tàu sân bay cũ mua của Ukraine.

Hiện thời, Hải quân Trung Quốc đang vận hành một tàu sân bay có tên gọi Liêu Ninh. Tàu này được tân trang từ một tàu sân bay cũ mua của Ukraine.

An Bình