1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lính Mỹ tại Iraq liên tiếp bị tấn công bằng UAV

Quốc Đạt

(Dân trí) - Căn cứ quân sự của lực lượng Mỹ và liên minh tại miền bắc Iraq đã bị máy bay không người lái tấn công hôm 25/12. Đây là sự việc mới nhất trong loạt vụ tấn công gần đây.

Lính Mỹ tại Iraq liên tiếp bị tấn công bằng UAV - 1

Cơ sở tại trường bay quân sự của lực lượng người Kurd ở Iraq tại Arbat bị thiệt hại sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái hồi tháng 9 (Ảnh: AFP).

Vụ tấn công bằng UAV vào căn cứ gần sân bay Arbil, tại khu vực người Kurd ở Iraq, đã gây ra thương tích, AFP dẫn tuyên bố từ ông Yehia Rasool, người phát ngôn của Thủ tướng Iraq về các vấn đề quân sự.

Ông Rasool không nói cụ thể về thương tích sau vụ tấn công.

Một quan chức quân sự Mỹ giấu tên xác nhận với AFP rằng lực lượng Mỹ và liên minh tại căn cứ không quân trên đã bị tấn công bằng UAV, đồng thời nói thêm rằng họ "vẫn đang chờ đánh giá thương tích và thiệt hại (nếu có)".

Không lâu sau cuộc tấn công gần sân bay Arbil, lực lượng Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq (IRI) tuyên bố đã phóng UAV tấn công một căn cứ khác gần Harir, nằm về phía đông bắc của Arbil. Đây cũng là nơi đồn trú lực lượng Mỹ và liên minh.

IRI là liên minh lỏng lẻo của các nhóm vũ trang thân Iran tại Iraq.

Lính Mỹ tại Iraq liên tiếp bị tấn công bằng UAV - 2

Lính Mỹ tập trận phòng thủ căn cứ ở trại Taji, Iraq vào tháng 1/2020 (Ảnh: Lục quân Mỹ).

AFP dẫn số liệu từ các quan chức quân sự Mỹ cho biết đã có 103 cuộc tấn công nhằm vào quân đội nước này ở Iraq và Syria kể từ ngày 17/10.

Phần lớn các cuộc tấn công này do lực lượng IRI thực hiện để phản đối Mỹ hỗ trợ Israel trong cuộc chiến với Hamas ở Dải Gaza.

Đầu tháng 12, Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad cũng đã bị tấn công bằng rocket. Không có nhóm nào nhận trách nhiệm cho cuộc tấn công này.

Washington có khoảng 2.500 binh sĩ đồn trú tại Iraq và khoảng 900 binh sĩ ở Syria. Lực lượng Mỹ và liên minh đã chiến đấu chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) kể từ năm 2014.

Theo AFP