1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Liên quân tiêu diệt 22.000 phiến quân IS tại Syria-Iraq

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian ngày 21/1 tuyên bố lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu đã tiêu diệt gần 22.000 phiến quân khủng bố IS tại Syria và Iraq trong chiến dịch không kích khởi động từ mùa hè năm 2014.

 

Các phiến quân khủng bố IS (Ảnh: www.inquirer.net)
Các phiến quân khủng bố IS (Ảnh: www.inquirer.net)

Trong một báo cáo đưa ra trên kênh truyền hình France 24TV ngày hôm qua, Bộ trưởng Le Drian cho biết lực lượng liên quân đã đánh bật tổ chức khủng bố IS ra khỏi nhiều vùng lãnh thổ mà chúng kiểm soát tại Syria và Iraq và đẩy chúng vào thế phòng ngự.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp ước tính hiện quân số của IS khoảng 35.000 tên. Ông Le Drian cũng khuyến cáo hậu quả của việc xem nhẹ khả năng của IS có thể tổ chức các cuộc tấn công khủng bố mới trong tương lai.

Ngoài ra, vị bộ trưởng quốc phòng Pháp cũng khen ngợi các cuộc tấn công của liên quân tiêu diệt IS trong những tháng gần đây.

Cụ thể, gần đây liên quân đã tiến hành 15 cuộc không kích nhằm tiêu diệt cơ sở hạ tầng, đồn bốt và các đơn vị chiến thuật của IS tại Iraq và Syria trong ngày 20/1, Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ cho biết trong một thông cáo báo chí hôm thứ Năm (21/1).

Cùng ngày (21/1), Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố tổ chức khủng bố IS sẽ suy yếu nghiêm trọng trước các cuộc tấn công và không kích của liên quân trong năm 2016.

Trong một diễn biến liên quan, IS gần đây đã công bố một video đe dọa tấn công khủng bố nhằm vào châu Âu, đặc biệt là Tây Ban Nha.

Vũ Duy

Theo Sputnik