1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Liên minh của Thủ tướng Abe thắng lớn trong bầu cử Hạ viện Nhật Bản

(Dân trí) - Liên minh cầm quyền của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã giành 2/3 số ghế trong Hạ viện trong cuộc bầu cử ngày 14/12. Tuy nhiên lượng cử tri đi bầu thấp cũng đặt ra câu hỏi về mức độ ủng hộ của người dân Nhật với kế hoạch “Abenomics” mà ông Abe đang theo đuổi.

Các cán bộ bầu cử Hạ viện Nhật kiểm phiếu ở Tokyo vào ngày 14/12

Các cán bộ bầu cử Hạ viện Nhật kiểm phiếu ở Tokyo vào ngày 14/12.

Kết quả bầu cử, được thông báo không lâu sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc, cho thấy đảng Dân chủ tự do (LDP) của Thủ tướng Shinzo Abe và đảng đồng minh New Komeito đã thắng lớn.

Theo AFP, khảo sát của Đài truyền hình TBS cho thấy LDP đã giành 294 ghế trong khi đảng đồng minh New Komeito có 34 ghế. Như vậy liên minh này sở hữu tổng cộng 328 ghế, chiếm đa số 2/3 tại Hạ viện (gồm 475 thành viên). Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) đã không thể giành được 100 ghế trong Hạ viện như mục tiêu đã đề ra.

Tuy nhiên, báo Japan Times cho biết tính đến 6h tối ngày 14/12 chỉ có 34,98% cử tri trên khắp nước Nhật đi bỏ phiếu, thấp hơn 6,79% so với cuộc tổng tuyển cử năm 2012.

Người dân Nhật vốn đã không mấy hào hứng tham gia bầu cử lại cộng thêm việc tuyết rơi dày trong ngày 14/12 khiến tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu xuống mức rất thấp.
 
Thủ tướng Nhật Shinzo Abe.
Thủ tướng Nhật Shinzo Abe.

Nhiều cử tri vốn nghi ngờ về hiệu quả của kế hoạch phục hồi nền kinh tế Nhật của đương kim Thủ tướng đồng thời cũng hoài nghi khả năng lãnh đạo của đảng đối lập DPJ đã quyết định không đi bỏ phiếu.

Chánh văn phòng nội các Nhật Yoshihide Suga bác bỏ quan điểm cho rằng tỷ lệ bỏ phiếu thấp khiến đảng LDP của Thủ tướng Abe có thể giành chiến thắng dễ dàng hơn. Ông Suga nhấn mạnh: “Các đảng đều không được hưởng lợi từ việc tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp. Chúng tôi đã nhận được sự tín nhiệm của cử tri”.

Hiện nay, ngoài Thủ tướng Shinzo Abe, lãnh đạo các đảng chính trị khác đều không đề ra được một đường lối phát triển nào tốt hơn. Bởi vậy, trang tin AFP cho rằng đây là lí do nhiều người Nhật Bản vẫn tiếp tục ủng hộ Đảng LDP của vị Thủ tướng này.

Các nhà quan sát nhận định ông Abe giải tán Hạ viện và tổ chức bầu cử sớm nhằm mục đích củng cố quyền lực trước khi thực hiện các chính sách gây tranh cãi như tái khởi động các lò phản ứng hạt nhân và chiến lược an ninh mới. Việc Đảng của ông Abe thắng lớn một phần là do Đảng DPJ đối lập hiện đang có uy tín quá thấp.

Thoa Phạm
Theo AFP