1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Liên minh cầm quyền Pakistan sụp đổ vì bất đồng

(Dân trí) - Cựu Thủ tướng Nawaz Sharif ngày 25/8 tuyên bố đảng Liên đoàn Hồi giáo Pakistan - đảng lớn thứ 2 tại Pakistan, sẽ rút khỏi liên minh cầm quyền.

Ông Sharif đã đưa ra quyết định trên trong một cuộc họp báo sau cuộc họp của các lãnh đạo cấp cao đảng Liên đoàn Hồi giáo Pakistan (PML-N).

Cựu Thủ tướng Sharif cho hay, nguyên nhân kiến PML-N buộc phải rút khỏi liên minh cầm quyền là do đảng Nhân dân Pakistan (PPP) - đảng hiện đang chiếm nhiều ghế nhất tại quốc hội trong cuộc bầu cử hồi tháng 2 và hiện do chồng cố Thủ tướng Bhutto, ông Asif Zardari lãnh đạo - đã không giữ lời hứa.

Theo lời lãnh đạo PML-N, hai đảng PPP và PML-N đã nhất trí phục chức cho khoảng 60 thẩm phán sau sự luận tội hoặc từ chức của tổng thống Musharraf, nhưng cho tới nay, thoả thuận này vẫn chưa được thực hiện.

PPP lo ngại rằng nếu tất cả các thẩm phán bị Tổng thống Musharraf sa thải được phục chức, họ có thể làm mất hiệu lực một lệnh ân xá từng mở đường cho ông Zardari và bà Bhutto trở về Pakistan sau nhiều năm sống lưu vong ở nước ngoài hồi năm ngoái. Và điều đó có thể khiến lãnh đạo PPP Asif Zardari bị khởi tố vì các cáo buộc tham nhũng bấy lâu nay.

PPP và PML-N - hai đảng lớn trong liên minh cầm quyền, cũng bất đồng về chuyện ai sẽ trở thành tổng thống tiếp theo của Pakistan sau sự ra đi của ông Musharraf.

“Khi các tài liệu được ký kết liên tục bị coi thường, niềm tin sẽ không còn. Chúng tôi không nhận thấy có chút hi vọng nào… Chúng tôi buộc phải rút lui sự ủng hộ đối với liên minh cầm quyền và ngồi ở hàng ghế đối diện”, ông Sharif nói trong cuộc họp báo.

Động thái của cựu Thủ tướng Sharif được đưa ra chỉ một tuần sau khi các đảng trong liên minh cầm quyền ăn mừng quyết định từ chức của Tổng thống Pervez Musharraf nhằm tránh đối mặt với nguy cơ luận tội.

Hồi cuối tuần trước, lãnh đạo PPP Asif Zardari tuyên bố sẽ ra tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống dự kiến tổ chức vào ngày 6/9 tới để tìm người kế nhiệm ông Musharraf.

Các nhà phân tích cho rằng việc PML-N rút khỏi liên minh cầm quyền không thể buộc Pakistan phải tiến hành một cuộc tổng tuyển cử vì PPP có thể hội đủ sự ủng hộ để tiếp tục lãnh đạo chính phủ.

Đảng PPP và PML-N từng là các đối thủ của nhau vào những năm 1980 và 1990 khi bà Bhutto và ông Sharif đều 2 lần đắc cử thủ tướng. Nhưng họ đã bắt tay nhau trong thời gian gần đây để chống lại Tổng thống Musharraf.

An Bình
Theo BBC, Reuters