1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Liên hợp quốc ước tính thời điểm dân số Ấn Độ có thể gấp đôi Trung Quốc

Đức Hoàng

(Dân trí) - Liên hợp quốc nhận định vào năm 2085, dân số Ấn Độ sẽ gấp đôi Trung Quốc.

Liên hợp quốc ước tính thời điểm dân số Ấn Độ có thể gấp đôi Trung Quốc - 1

Ấn Độ đã trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới (Ảnh minh họa: Reuters).

Theo ước tính của Liên hợp quốc công bố hôm 11/7, đến năm 2100, dân số Ấn Độ ước tính sẽ vào khoảng 1,5 tỷ người, cao hơn gấp 2 lần nếu so với Trung Quốc (633 triệu người).

Theo sau Ấn Độ và Trung Quốc trong bảng xếp hạng dân số ước tính vào năm 2100 là Pakistan (511 triệu), Nigeria (477 triệu), Cộng hòa Dân chủ Congo (431 triệu) và Mỹ (421 triệu).

Báo cáo của Liên hợp quốc cho biết, dân số hiện tại của Ấn Độ là 1,451 tỷ người.

Vào tháng 4/2023, Liên hợp quốc ước tính Ấn Độ đã trở thành nước đông dân nhất thế giới, vượt qua Trung Quốc. Dân số Ấn Độ sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Trong khi đó, cuộc khủng hoảng nhân khẩu học và dân số già khiến Liên hợp quốc dự đoán Trung Quốc sẽ giảm nửa dân trong vòng 75 năm tới.

Độ tuổi trung bình hiện nay của dân số Ấn Độ là 28,4 tuổi, so với 39,6 tuổi của Trung Quốc và 38,3 tuổi của Mỹ. Đến năm 2100, các con số này lần lượt là 47,8 năm, 60,7 năm và 45,3 năm.

Sự gia tăng dân số này sẽ mang đến những thuận lợi về lực lượng lao động cho quốc gia Nam Á. Tuy nhiên, bên cạnh đó, chính phủ Ấn Độ cũng sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc đảm bảo lương thực, chỗ ở cũng như điều kiện y tế và giáo dục cho gần 1,5 tỷ người. Theo ước tính, khoảng 800 triệu người dân nước này đang nhận trợ cấp từ chính phủ.

Theo Reuters, chính phủ Ấn Độ từ lâu đã lên kế hoạch tăng cường sản xuất nông nghiệp để phục vụ đà tăng dân số thần tốc của nước này. Hiện tại, Ấn Độ là nhà sản xuất gạo, lúa mì và đường lớn thứ hai, tiêu thụ đường lớn nhất, đồng thời là nước nhập khẩu dầu ăn hàng đầu thế giới.

Theo Hindustan Times