1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Liên Hợp Quốc thông qua lệnh trừng phạt “mạnh mẽ nhất” chống Iran

(Dân trí) - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa phê chuẩn lệnh trừng phạt thứ tư với Iran vì chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này, với số phiếu ủng hộ 12 trên tổng số 15 ủy viên của hội đồng.

 
Cuộc biểu quyết diễn ra hôm qua theo giờ Mỹ. Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ bỏ phiếu chống, trong khi Libăng bỏ phiếu trắng. Tổng thống Mỹ nói nghị quyết sẽ đưa ra những chế tài mạnh mẽ nhất mà Iran chưa từng gặp phải.
 
Liên Hợp Quốc thông qua lệnh trừng phạt “mạnh mẽ nhất” chống Iran - 1
12 trong tổng cộng 15 thành viên của Hội đồng Bảo an của Liên Hợp Quốc đã biểu quyết ủng hộ đợt cấm vận mới.

Nghị quyết mới áp đặt các biện pháp cấm vận đối với Iran bao gồm lệnh cấm đi lại và những hạn chế tài chính đối với những cá nhân hoặc nhóm có liên hệ với các hoạt động hạt nhân hoặc tên lửa đạn đạo Iran, kể cả với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, và Công ty Hàng hải của nước cộng hòa Hồi giáo này.

Nghị quyết mới còn nới rộng lệnh cấm vũ khí của Liên Hợp Quốc chống lại Tehran và đồng thời nhắm vào lĩnh vực ngân hàng Iran.

Iran đã lập tức bác bỏ các biện pháp cấm vận này. Phản ứng trên đài truyền hình Iran, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast nói nghị quyết của Liên Hợp Quốc là một động thái sai lầm và sẽ phức tạp hóa hơn nữa những vấn đề liên quan tới chương trình hạt nhân của nước ông.

Trong tuyên bố đưa ra cùng lúc, khi đang có chuyến thăm chính thức Tajikistan, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad cũng đã bác bỏ nghị quyết trên. Một nguồn tin Nga hôm qua cho biết ông Ahmadinejad đã tẩy chay Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Thượng Hải (SCO) quy tụ Nga, Trung Quốc và bốn nước Trung Á, khai mạc hôm nay 10/6 tại Tachkent, thủ đô Uzbekistan. Từ năm 2001, Iran vẫn được mời tham dự cuộc họp thượng đỉnh này với tư cách quan sát viên.

Iran luôn bác bỏ các cáo buộc cho rằng chương trình hạt nhân của họ không phải với mục tiêu hòa bình và cảnh báo rằng bất kỳ biện pháp chế tài mới nào đều có thể chấm dứt các cuộc đàm phán về vấn đề này.

Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố quyết định của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là một dấu hiệu rõ ràng để Iran phải thay đổi thái độ trong vấn đề này. Theo ông, cuộc bỏ phiếu là kết quả của việc Iran không tuân thủ những nghĩa vụ và trách nhiệm theo Hiệp ước Cấm phổ biến Vũ khí Hạt nhân và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế.

Dù nhấn mạnh nghị quyết sẽ đưa ra thi hành những chế tài mạnh mẽ nhất mà Iran chưa từng gặp phải nhưng ông Obama cho biết những điều khoản của nghị quyết không đóng cửa đối với các giải pháp ngoại giao. Ông Obama nói thêm là nếu Tehran tiếp tục phá hoại ngầm Hiệp ước Cấm phổ biến Vũ khí Hạt nhân, Iran sẽ càng bị cô lập hơn và kém thịnh vượng, kém an ninh.

 
Nguyễn Viết
Tổng hợp