1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Liên hợp quốc: Một thành phố của Philippines có 10.000 người chết vì bão

(Dân trí) - Liên hợp quốc ngày 11/11 đã cảnh báo về tổng số người chết đang gia tăng nhanh chóng do bão Haiyan tại Philippines, với khoảng 10.000 người có thể đã chết chỉ riêng tại thành phố Tacloban, một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi siêu bão.

Bão tàn phá một khu ven biển ở tỉnh Samar, miền trung Philippines.

Bão tàn phá một khu ven biển ở tỉnh Samar, miền trung Philippines.

Một quan chức nhân đạo hàng đầu cho hay Liên hợp quốc đã "dự đoán điều tồi tệ nhất" về tổng số người chết cuối cùng, và nhấn mạnh tới nhu cầu khẩn cấp về nước cách và lương thực cho những người sống sót sau thảm họa.

John Ging, giám đốc điều phối hoạt động nhân đạo Liên hợp quốc, cho hay 660.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa vì bão Haiyan và Liên hợp quốc sẽ kêu gọi quốc tế viện trợ nhân đạo cho các nạn nhân vào ngày hôm nay 12/11.

"Quy mô thiệt hại rất khủng khiếp và do đó cần huy động sự viện trợ lớn", ông Ging nói, và khen ngợi sự đối phó của chính phủ Philippines trong thảm họa là "rất ấn tượng".

Giám đốc cơ quan viện trợ nhân đạo của Liên hợp quốc Valerie Amos, người sẽ tới Philippines, cho biết trong một tuyên bố rằng "giới chức địa phương ước tính khoảng 10.000 người đã thiệt mạng chỉ riêng tại một thành phố".

Phát ngôn viên của bà Amos xác nhận rằng bà đã nhắc tới thành phố Tacloban, nơi bị bão Haiyan tàn phá nặng nề.

"Các thi thể người chết nằm rải rác ở nhiều khu vực", ông Ging phát biểu tại một cuộc họp báo ở Liên hợp quốc, xác nhận các ước tính rằng "trên 10.000 người đã thiệt mạng".

Bà Amos sẽ có mặt tại thủ đô Manila đã phụ trách một chiến dịch cứu trợ chung của Liên hợp quốc và các tổ chức tư nhân. Liên hợp quốc đã giải ngân 25 triệu USD từ quỹ khẩn cấp để trợ giúp Philippines.

Giới chức Liên hợp quốc cho biết, tổ chức này muốn kêu gọi hàng trăm triệu USD để viện trợ cho Philippines trong lời kêu gọi sẽ được phát đi vào hôm nay.

Mỹ điều tàu sân bay hạt nhân tới Philippines

Lầu Năm Góc ngày 11/11 cho hay Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã yêu cầu tàu sân bay hạt nhân USS George Washington và các tàu chiến khác tới Philippines để trợ giúp nước này khắc phục hậu quả sau bão Haiyan.

Tàu USS George Washington, chở 5.000 thủy thủ và 80 máy bay, hiện đang có chuyến thăm cảng tại Hồng Kông. Toàn bộ thủy thủ trên tàu đã được triệu tập để rời đi sớm và con tàu dự kiến sẽ khởi hành đi Philippines vào tối nay 12/11.

"Cùng đi với tàu sân bay sẽ là các tàu tuần dương USS Antietam, USS Cowpens và tàu khu trục USS Mustin. Tàu cung ứng USNS Charles Drew cũng đã lên đường và sẽ gặp nhóm tàu này", Lầu Năm Góc cho biết, nói thêm rằng các tàu sẽ tới Philippines trong khoảng 48-72 giờ nữa.

Tàu khu trục USS Lassen cũng đã lên đường hôm 10/11 để tới khu vực.

Trước đó, Mỹ tuyên bố sẽ viện trợ nhân đạo 20 triệu USD cho Philippines và điều động thêm các binh sĩ để trợ giúp nước này khắc phục hậu quả của cơn bão Haiyan.

Anh điều tàu chiến, máy bay trợ giúp Philippines

Thủ tướng Anh David Cameron ngày 11/11 thông báo Anh sẽ điều một tàu chiến và một máy bay vận tải tới Philippines để trợ giúp các chiến dịch cứu trợ.

Tàu khu trục HMS Daring, hiện đang được triển khai tại Singapore, sẽ chạy "với tốc độ cao nhất" để tới Philippines. Tàu này sẽ tham gia cứu trợ cùng máy bay vận tải C-17 của không quân hoàng gia Anh.

Anh cũng quyết định nâng số tiền viện trợ cho Philippines từ 6 triệu bảng Anh (9,6 triệu USD) theo thông báo ban đầu lên 10 triệu bảng Anh (16 triệu USD).

An Bình
Tổng hợp