1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Miền trung Philippines tan hoang sau siêu bão Haiyan nhìn từ trên cao

(Dân trí) - Những hình ảnh được quay từ trên cao đã cho thấy quy mô thiệt hại do siêu bão Haiyan khi nó quần thảo miền trung Philippines hôm 8/11, khiến hàng nghìn người thiệt mạng.

Một khu vực bị bão tàn phán nhìn từ trên cao.
Một khu vực bị bão tàn phán nhìn từ trên cao.

Siêu bão Haiyan với sức gió lên tới 320 km/h đã tấn công vùng ven biển phía đông Philippines hôm 8/11 và nhanh chóng tràn qua các hòn đảo ở miền trung, gây ra những sóng cao tới 6 m.

Trận cuồng phong đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho ít nhất 6 hòn đảo ở miền trung Philippines, trong đó các đảo Leyte, Samar và khu vực phía bắc của đảo Cebu bị tàn phá nặng nề nhất.

Giới chức Philippines cho biết ít nhất 2 triệu người tại 41 tỉnh đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Ít nhất 23.000 ngôi nhà đã bị phá hủy hoặc hư hại.

Tại thị trấn Tolosa trên đảo Leyte, hơn 1.000 người được cho là đã thiệt mạng. Các thi thể của họ hiện được bọc trong các túi nhựa và để trên nền đất.

Các khu vực rộng lớn dọc bờ biển phía đông đã bị biến thành các bãi rác khổng lồ, làm tắc nghẽn đường xá và chôn vùi các thi thể nạn nhân bị mắc kẹt bên dưới.

Nhiều thuyền bè đã bị những con sóng lớn xô lên bờ, trong khi các ô tô bị cuốn ra biển. Các cầu cống và cảng bị cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng.

Giao thông và các đường dây liên lạc bị gián đoạn khiến các nhân viên cứu trợ gặp khó khăn trong việc tiếp cận những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất do bão Haiyan. Chính phủ Philippines đang thống kê số người chết và phân phát hàng cứu trợ.
 
Xem video:
 

An Bình
Theo BBC