1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Liên đoàn Ảrập cảnh báo Syria đang bên bờ vực nội chiến

(Dân trí) – Ngày 6/2, Liên đoàn Ảrập cảnh báo Syria đang ngấp nghé bờ vực nội chiến sau khi lực lượng lính đào ngũ ở nước này quyết định thành lập hội đồng quân sự cấp cao mới để thúc đẩy các hoạt động “giải phóng đất nước” với sự hậu thuẫn từ bên ngoài.

Liên đoàn Ảrập cảnh báo Syria đang bên bờ vực nội chiến - 1
Tổng thư ký Liên đoàn Ảrập Nabil el-Arabi 
 
Trong thông báo mới nhất, Tổng thư ký AL Nabil el-Arabi cảnh báo Syria đang tiến rất gần bờ vực một cuộc nội chiến.

"Chúng tôi đang dõi theo những diễn biến tại Syria bằng một tâm trạng lo lắng và cảm giác bất an trước những hành động quân sự leo thang tại thành phố Homs và các vùng nông thôn, cũng như việc các lực lượng vũ trang Syria sử dụng vũ khí hạng nặng tấn công dân thường".

Theo người đứng đầu tổ chức chính trị lớn nhất ở khu vực Trung Đông – Bắc Phi, việc quân đội Syria sử dụng vũ khí hạng nặng là bước leo thang nghiêm trọng có thể đẩy Damascus rơi vào vòng xoáy nội chiến, vì nó chẳng khác nào “giọt nước tràn ly” dồn người dân Syria đến chỗ phải đứng lên phản kháng.

Ông el-Arabi đưa ra cảnh báo trên sau khi lực lượng lính đào ngũ ở Syria tuyên bố thành lập “Hội đồng Cách mạng cấp cao” thay thế cho lực lượng Quân đội Syria Tự do (FSA) với mục tiêu tiến hành các hoạt động “giải phóng đất nước khỏi sự thống trị của Tổng thống Bashar al-Assad”.

Tướng Mustafa Ahmed al-Sheikh - lính đào ngũ mang quân hàm cao nhất chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ - cho biết người phát ngôn của hội đồng này là Thiếu tá Maher al-Naimi, từng là phát ngôn viên của FSA trước đó.

Cũng theo Tướng al-Sheikh, quyết định thành lập “Hội đồng Cách mạng cấp cao” được đưa ra chỉ vài giờ sau khi binh sĩ chính phủ Syria tiến hành đợt oanh kích lớn nhất trong 11 tháng qua nhằm vào thành phố Homs khiến có thêm hàng chục người thương vong.

Trong khi đó, sức ép từ cơn bão ngoại giao tiếp tục đè nặng lên chính quyền của Tổng thống Assad với việc Mỹ đóng cửa Đại sứ quán tại thủ đô Damascus, đồng thời cho rút toàn bộ nhân viên ngoại giao cùng Đại sứ Robert Ford về nước. Ngoài ra, Mỹ còn đề xuất thành lập một liên minh quốc tế ủng hộ phe đối lập tại Syria.

Anh cũng đã có động thái tương tự khi cho triệu hồi Đại sứ tại Damascus để tiến hành tham vấn về tình trạng bạo lực leo thang dữ dội tại Syria.

Quyết định của Anh và Mỹ là những đòn ngoại giao mới nhất đánh vào Chính quyền của Tổng thống Assad và càng đẩy Damascus vào thế bị cô lập hơn nữa trong vòng vây sức ép của phương Tây và Liên đoàn Ảrập (AL).  

Theo kế hoạch, ngoại trưởng 6 nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) sẽ tiến hành nhóm họp tại thủ đô Riat của Arab Saudi để tìm giải pháp cho vấn đề Syria. Cuộc họp diễn ra vào ngày 11/2, ngay trước thềm Hội nghị Bộ trưởng AL ở thủ đô Cairo của Ai Cập.

Vũ Anh
Theo Reuters, AFP