1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Libya: Phe nổi dậy tiến vào thủ đô Tripoli

(Dân trí) - Phe nổi dậy đã bắt đầu cuộc chiến bên trong thủ đô Tripoli, thành luỹ của nhà lãnh đạo Libya Gadhafi - người phát ngôn phe nổi dậy tối qua nói, trong khi khẳng định Abdel-Salam Jalloud, nguyên là nhân vật số 2 của chế độ Gadhafi, vừa chạy sang hàng ngũ nổi dậy.

 
 
Libya: Phe nổi dậy tiến vào thủ đô Tripoli - 1

Phe nổi dậy tuyên bố vừa kiểm soát thêm 2 thành phố quan trọng.

“Cuộc cách mạng từ bên trong Tripoli đã thực sự bắt đầu tối 20/8 ở nhiều nơi của thành phố và sẽ lan rộng ra khắp thủ đô”, Jumma Ibrahim, một người phát ngôn của phe nổi dậy nói.

Nhưng phát biểu ngay sau đó, người phát ngôn chính phủ Libya khẳng định tất cả vẫn an toàn, thủ đô Tripoli vẫn dưới sự kiểm soát của chính phủ.

Trước đó, báo chí phương Tây đưa tin phe nổi dậy Libya đang giao tranh ở hai mặt trận trái phải của thủ đô Tripoli, “siết chặt gọng kìm đối với căn cứ của nhà lãnh đạo Gadhafi”.

Các tin này nói phe nổi dậy đã kiểm soát được thành phố Zawiya, cách Tripoli 50 km về hướng tây. Một giới chức cao cấp của phe nổi dậy hôm qua thông báo chiến thắng khác tại thành phố miền đông Brega, kể cả tại nhà máy lọc dầu quan trọng.

Những cuộc giao tranh với vũ khí hạng nặng đã bùng lên tối qua ở ít nhất một khu vực ngay sát Tripoli.

Trong khi đó, có thêm một số người thân tín của ông Gadhafi đào thoát.

Abdel-Salam Jalloud, người nắm quyền lực số hai sau Gadhafi, đã rời hòn đảo Djerba của Tunisia theo một chuyến bay đi Italia hôm qua.

Một ngày trước đó, phe nổi dậy nói ông Jalloud, một cựu thủ tướng, đã gia nhập hàng ngũ của họ.

Bộ trưởng Dầu mỏ Omran Abukraa quyết định không trở về Libya sau khi đi công tác ở Italia. Ông đang ở Tunisia.

Một loạt quốc gia đang có các kế hoạch sơ tán nhiều người nước ngoài từ Tripoli.

Nhật Mai
Theo AP, BBC