1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lãnh tụ tối cao Iran lên tiếng vụ hàng trăm nữ sinh nghi bị đầu độc

Minh Phương

(Dân trí) - Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei nói rằng các vụ đầu độc nữ sinh ở nước này là tội ác "không thể tha thứ", cảnh báo hình phạt cao nhất với thủ phạm.

Lãnh tụ tối cao Iran lên tiếng vụ hàng trăm nữ sinh nghi bị đầu độc - 1

Khoảng 1.000 nữ sinh Iran nghi bị đầu độc kể từ tháng 11 năm ngoái (Ảnh minh họa: Huffingtonpost).

"Các nhà chức trách nên theo dõi nghiêm túc vấn đề đầu độc học sinh. Nếu chứng minh được đó là hành vi cố ý đầu độc, thủ phạm không thể tha thứ này sẽ phải đối mặt với hình phạt cao nhất hay án tử hình", Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei phát biểu hôm 6/3.

Đây là bình luận đầu tiên của Lãnh tụ Iran về nghi án hàng trăm nữ sinh ở nước này bị đầu độc. Theo truyền thông địa phương, kể từ tháng 11 năm ngoái, khoảng 1.000 nữ sinh tại hơn 50 trường học nhiều tỉnh thành của Iran có triệu chứng nhẹ của nhiễm độc. Vụ việc bí ẩn đã kéo theo phản ứng mạnh mẽ của các phụ huynh, nhiều người đã cho con tạm thời nghỉ học.

Giới chức Iran đến nay vẫn chưa thể xác định được nghi phạm cũng như động cơ đằng sau. Tuần trước, Bộ trưởng Nội vụ Abdolreza Rahmani Fazli cho biết, các nhà điều tra đã thu thập một số mẫu xét nghiệm có thể liên quan đến nghi án đầu độc.

"Trong các cuộc nghiên cứu thực địa, các mẫu đáng ngờ đã được tìm thấy và đang được phân tích để xác định nguyên nhân gây bệnh cho các nữ sinh, kết quả sẽ được công bố trong thời gian sớm nhất có thể", Bộ trưởng Abdolreza nói.

Hôm 3/3, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi cáo buộc kẻ thù nước ngoài đứng sau nghi án đầu độc, nhằm "gieo rắc nỗi sợ hãi và bất an cho phụ huynh và học sinh". Tuy nhiên, ông không nêu đích danh thế lực đó.

Trong khi đó, một số chính trị gia ở Iran cho rằng những nhóm tôn giáo phản đối phụ nữ đi học có thể đã nhắm vào các nữ sinh.

Theo RT